Nắng nóng lan rộng tại Nam Trung Bộ, có nơi trên 37 độ C

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm nay (20/8), do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên các tỉnh ven biển Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ.

 
Lúc 13h chiều nay (20/8) một số nơi có nhiệt độ trên 35 độ như: Hoài Nhơn (Bình Định) 37,2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 36 độ C; Huế, Đà Nẵng và Phan Rang (Ninh Thuận) 35,6 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) 35,5 độ C. Cùng khoảng thời gian trên, nhiệt độ đo tại Hà Nội là 34,9 độ C; TP Hồ Chí Minh 33,5 độ C; Nghệ An 35 độ C; Việt Trì 33 độ C...
Dự báo, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên trong 2 - 3 ngày tới ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm 20 và ngày 21/8

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.