Nét đẹp đầu Xuân tại Đình - Chùa Hà

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không thu vé gửi xe khách hành lễ, không thắp hương trong nơi thờ tự, duy trì cảnh quan văn minh, sạch đẹp, du khách an tâm, thảnh thơi… là những hình ảnh dễ dàng nhận thấy tại Đình - Chùa Hà, (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) vào những ngày này.

Điểm đến lý tưởng dịp đầu năm

Chùa Hà là một ngôi chùa cổ, được xây dựng bởi tiền công đức từ thời vua Lý Nhân Tông (1054 – 1072). Chùa có tên tự là Thánh Đức Tự.

 

Chùa Hà cùng với Đình Bối Hà kết lại tạo thành một cụm di tích có tên gọi là Đình - Chùa Hà. Nơi đây nổi tiếng linh ứng khi cầu xin tình duyên. Nhờ đó, hằng năm, Đình - Chùa Hà thu hút hàng triệu du khách thập phương đến hành lễ, nhất là trong dịp lễ hội đầu Xuân.

Phường Dịch Vọng bố trí các điểm trông giữ xe máy miễn phí cho du khách đến Đình - Chùa Hà.
Phường Dịch Vọng bố trí các điểm trông giữ xe máy miễn phí cho du khách đến Đình - Chùa Hà.

Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, trên địa bàn có di tích Đình - Chùa Hà là nơi thu hút rất đông du khách thập phương, nhất là các bạn trẻ đến hành lễ mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Vì vậy, việc tổ chức quản lý và bảo vệ Đình - Chùa Hà là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng phường chú trọng thực hiện.

“Sau hai năm gián đoạn do dịch bệnh, năm nay, Đình - Chùa Hà lại tấp nập du khách đến hành lễ. Vì thế, để chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra, UBND phường đã có kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho du khách” – ông Nguyễn Việt Trung nhấn mạnh.

Nhằm tạo cảnh quan cho Đình-Chùa Hà, ngay từ những ngày trước Tết Nguyên đán, UBND phường Dịch Vọng, Ban Quản lý Đình - Chùa Hà và Nhân dân trên địa bàn đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tổ chức trang trí các khu vực bên trong khuôn viên Đình - Chùa Hà. Đặc biệt, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lễ đầu năm của du khách, phường Dịch Vọng đã bố trí 3 điểm trông giữ xe máy miễn phí cho khách đến với Đình - Chùa Hà.

Lực lượng chức năng phường Dịch Vọng tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị xung quanh Đình - Chùa Hà.
Lực lượng chức năng phường Dịch Vọng tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị xung quanh Đình - Chùa Hà.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị trong ngày Mùng 10 Tết, tại Đình - Chùa Hà, bắt đầu từ 9 giờ, người dân đến hành lễ đông, song tình hình trật tự khu vực xung quanh và trong Đình - Chùa Hà được duy trì. Không có tình trạng ăn xin, bán hàng rong, thực hiện nghiêm việc trông giữ xe không thu phí của du khách khi đi lễ.

Trong khu vực Đình - Chùa Hà, các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, Ban Quản lý di tích thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân đảm bảo nội quy di tích, không thắp hương trong khu vực thờ tự. Những hộ kinh doanh khu vực bên ngoài cũng chủ động nhắc nhở, hướng dẫn người dân đi lễ gửi xe vào các bãi trông giữ miễn phí do UBND phường Dịch Vọng thành lập.

Siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự

Trung tá Trương Quốc Chính - Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và Công an quận Cầu Giấy, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực trong và ngoài di tích Đình -Chùa Hà. Theo đó, đơn vị phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ ứng trực kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đặc biệt là những ngày lễ, Mùng 1, ngày Rằm, “mùa lễ hội”.

Công tác phòng cháy chữa cháy được các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng và Ban Quản lý di tích Đình - Chùa Hà đặc biệt quan tâm thực hiện.
Công tác phòng cháy chữa cháy được các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng và Ban Quản lý di tích Đình - Chùa Hà đặc biệt quan tâm thực hiện.

Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra, hướng dẫn Ban quản lý di tích đảm bảo các quy định về PCCC trong khu vực di tích, nhắc nhở thành viên Ban Quản lý duy trì việc kiểm tra hệ thống điện, nơi thắp hương, thực hiện nền nếp chỉ thắp hương khu vực ngoài đình, chùa.

Bên cạnh đó, Công an phường chỉ đạo lực lượng dân phòng phối hợp với Ban Quản lý di tích hỗ trợ ứng trực tại các địa điểm trọng yếu theo kế hoạch. Nhất là trong đêm Giao thừa, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đảm bảo an toàn khu vực Đình - Chùa Hà nên không có tình trạng tranh giành, dẫm đạp tại vị trí phát lộc; Không có tình trạng vi phạm các quy định của khu di tích.

Ông Nguyễn Tuấn Khải - thành viên Ban Quản lý Đình - Chùa Hà cho biết: "Chúng tôi luôn nhắc nhở khách thập phương đến hành lễ thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế thắp hương, đốt vàng mã trong di tích, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường nơi đây. Năm nay, Ban Quản lý đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo PCCC trong khu vực di tích nên ngoài việc duy trì nền nếp hướng dẫn du khách thắp hương đúng nơi quy định, Ban Quản lý cũng phối hợp với lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố kiểm tra thường xuyên những phương tiện chữa cháy và các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy".