Nêu cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/10, Đoàn kiểm tra do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại Sở Thông tin & Truyền thông.

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, việc thực hiện QCDC tại Sở TT&TT đã được triển khai nghiêm túc và dần đi vào nề nếp. Điều này góp phần tích cực trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Sở TT&TT đã gắn kết việc thực hiện QCDC với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện Luật Cán bộ công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; CCHC. Ngoài ra, việc thực hiện các chế độ chính sách (nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, xử lý kỷ luật…) được triển khai kịp thời, công khai dân chủ, tạo sự đồng thuận, phát huy được vai trò làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan. Qua đó, đề cao trách nhiệm cấp ủy, tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo Sở và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và phòng chống tệ nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.

Sở duy trì hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Hiện Sở đã công khai 34 TTHC và đưa ra giải quyết theo cơ chế một cửa 34 TTHC. Từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15/9/2022, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả 8.472 hồ sơ giải quyết TTHC (đạt 100%), không có hồ sơ nào giải quyết quá thời hạn; không có vụ việc kiến nghị, phản ánh, KNTC về việc giải quyết TTHC.

Sở cũng đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết các vấn đề liên quan tới KNTC, kiến nghị của tổ chức/công dân. Từ năm 2021 đến ngày 15/9/2022, Sở đã tiếp 26 lượt công dân và tiếp nhận 390 đơn thư (trong đó 386 đơn kiến nghị phản ánh, 3 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo). Đến nay đã xử lý xong dứt điểm, không có tồn đọng và khiếu kiện kéo dài…

Quang cảnh cuộc kiểm tra.
Quang cảnh cuộc kiểm tra.

Gắn thực hiện QCDC với nhiệm vụ chính trị

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Sở TT&TT có vị trí quan trọng trong các sở của TP. Thời gian qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở đã chú trọng và quan tâm thực hiện CCHC. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và trình UBND TP ban hành quyết định công bố. Đồng thời, thực hiện tốt việc công khai TTHC theo quy định. Giải quyết kịp thời, theo quy định đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu của các tổ chức và công dân đến giải quyết công việc…

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức cũng như ý thức tự giác của một số ít công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện QCDC ở cơ quan chưa cao, còn thụ động, chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc cùng tham gia với lãnh đạo thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ quan. Đồng thời, vai trò giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng QCDC và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân còn hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Sở TT&TT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản của T.Ư, TP về thực hiện QCDC trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện QCDC và tiếp tục có giải pháp khắc phục các tồn tại như đã nêu.

Bên cạnh đó, Sở gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, TP. Tiếp tục nâng cao hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức. Đồng thời, làm tốt công tác truyền thông, quản lý báo chí…