Nga-Ấn bắt tay cho tham vọng mới

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến hàng hải nối miền Viễn Đông Nga với cảng Chennai sẽ giúp hai nước nâng tầm giao thương trong bối cảnh gia tăng trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Moscow và New Delhi đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động dọc Hành lang Hàng hải phía Đông (EMC), tuyến đường biển vận chuyển hàng hóa trải dài từ Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga đến cảng Chennai phía nam Ấn Độ. 

Thông tin trên được quan chức hai nước đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế phía Đông mới đây.

Bộ trưởng Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal cho biết: “Ấn Độ vẫn luôn hướng tới các giải pháp đổi mới nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Hai bên sẽ cùng nỗ lực để sớm đưa EMC vào hoạt động”.

Đại sứ Ấn Độ tại Nga Pavan Kapoor và Bộ trưởng Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Ayush Sarbananda Sonowal tại Vladivostok, Nga. Ảnh: RT
Đại sứ Ấn Độ tại Nga Pavan Kapoor và Bộ trưởng Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Ayush Sarbananda Sonowal tại Vladivostok, Nga. Ảnh: RT

Vị bộ trưởng này cũng không quên gửi lời mời Bộ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông Nga Aleksey Chekunkov tham dự Hội thảo Nga-Ấn về EMC vào ngày 30/10 tại Chennai. Hội nghị dự kiến sẽ bàn giải pháp sao cho hành lang vận tải EMC hoạt động hiệu quả.

Đáp lại lời mời của Ấn Độ, chính phủ Nga sẽ cử một phái đoàn đến Chennai để tiếp tục mở ra các cơ hội hợp tác sau những thương thảo liên quan đến hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng và đảm bảo giao thương.

Bộ trưởng Chekunkov của Nga cho biết EMC có thể được sử dụng để vận chuyển than, dầu, khí thiên nhiên hóa lỏng, phân bón, container và nhiều loại hàng hóa khác. Thêm vào đó, với ưu thế gần một số quốc gia và các cảng quốc tế, EMC sẽ giúp Nga mở rộng giao thương, buôn bán nhiên liệu với nhiều đối tác hơn.  

Theo một nghiên cứu độc lập từ phía Ấn Độ, tuyến hành lang hàng hải chiến lược này đặc biệt phù hợp với các giao dịch liên quan đến than cốc.

Thỏa thuận phát triển hành lang hàng hải Chennai-Vladivostok được lãnh đạo hai nước ký kết vào năm 2019, khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông tại Vladivostok. Bắt đầu hoạt động từ thời Liên Xô, tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng Viễn Đông của Nga với Ấn Độ và Đông Nam Á. Thông qua EMC, một số cảng quan trọng có thể kết nối với nhau như Nakhodka, Hong Kong, Singapore, Kolkata và Chennai và thời gian di chuyển cả đi lẫn về giữa các cảng là 90 ngày.

Ông Chekunkov nhấn mạnh: “Mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia đã bắt đầu từ thời Liên Xô và tiếp tục nâng tầm hơn nữa”. Ông cũng đánh giá cao về tiềm năng phát triển thương mại của Nga và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt liên quan đến vùng Viễn Đông.

Dự án này được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư Ấn Độ nhiều kinh nghiệm và tận dụng được các ưu đãi tại các khu vực phát triển ưu tiên của Nga và cảng tự do Vladivostok.

Theo Bộ trưởng Chekunkov, trong những năm trước, các công ty Ấn Độ tập trung vào lĩnh vực năng lượng, kim cương và kinh doanh chè. Hiện họ tiến tới thảo luận các dự án mới liên quan đến khai thác mỏ, đóng tàu, hậu cần, xây dựng, dược phẩm.

Trong khi đó, Đại sứ Ấn Độ tại Nga, Pavan Kapoor, kêu gọi các công ty Nga tăng cường đầu tư vào Ấn Độ và nhập khẩu từ New Delhi để khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại hiện nay.

“Chúng tôi mong muốn những người bạn Nga sẽ tiếp tục tăng cường số lượng và chủng loại hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ sang Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và dệt may" Đại sứ Pavan nhấn mạnh.