Nga áp đặt tình trạng khẩn cấp sau vụ vỡ con đập chiến lược

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn Tass của Nga cho biết, tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt kể từ ngày 7/6 tại khu vực Kherson của Ukraine do Nga sáp nhập sau khi đập Nova Kakhovka bị phá hủy.

 

Đường phố ngập lụt ở khu vực Kherson, Ukraine sau khi vỡ đập Nova Kakhovka. Ảnh: Reuters
Đường phố ngập lụt ở khu vực Kherson, Ukraine sau khi vỡ đập Nova Kakhovka. Ảnh: Reuters

Con đập do Nga kiểm soát đã bị phá hủy hôm 6/6, gây ra tình trạng lũ lụt tại các khu vực tiền tuyến ở vùng Kherson làm đe doạ sinh mạng hàng nghìn người.

Cho đến nay, ít nhất 7 người mất tích sau khi nước từ con đập bị phá hủy làm ngập các khu vực lân cận.

"Bảy người mà chúng tôi biết chắc chắn [đang mất tích]," thị trưởng Nova Kakhovka Vladimir Leontiev nói với Tass hôm 7/6.

Hơn 900 người đã được sơ tán trong hôm 6/6 từ thành phố do Nga kiểm soát trong tổng cộng khoảng 45.000 cư dân. Thành phố nằm trên bờ nam của sông Dnipro.

Các quan chức Ukraine cho biết khoảng 42.000 người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các khu vực do Nga và Ukraine kiểm soát dọc theo con sông, khi người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên Hợp quốc cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng".

Ông Leontiev nói rằng một số bãi mìn của Nga đã bị ngập lụt sau vụ vỡ đập.

Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau về việc phá hủy con đập nằm trong lãnh thổ do Nga nắm giữ. Công ty năng lượng thủy điện quốc gia Ukraine tuyên bố rằng nó đã bị nổ tung từ bên trong.

Trong khi đó, các quan chức Nga đổ lỗi cho Ukraine bắn phá khu vực tranh chấp, nơi có con sông ngăn cách hai bên.

Cộng đồng quốc tế đã cảnh báo về một thảm họa sinh thái và con người mà hậu quả có thể mất nhiều ngày để đánh giá và lâu hơn nữa để phục hồi.

Vụ vỡ đập, điều mà cả hai bên đều lo sợ từ lâu, đã tạo thêm một khía cạnh mới cho cuộc chiến, giờ đã bước sang tháng thứ 16.

Các lực lượng Ukraine được cho là đang tiến hành một cuộc phản công đã được dự đoán trước dọc theo hơn 1.000 km tiền tuyến ở phía đông và phía nam nước này.