Nga cáo buộc Ukraine tập kết HIMARS tại nhà máy điện hạt nhân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR) hôm 23/1 đã cáo buộc Ukraine cất giữ vũ khí do phương Tây cung cấp tại các nhà máy điện hạt nhân trên khắp đất nước.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, SVR cho biết các bệ phóng tên lửa HIMARS, hệ thống phòng không và đạn pháo do Mỹ cung cấp đã được chuyển đến nhà máy điện hạt nhân Rivne ở phía Tây Bắc Ukraine.

"Các báo cáo đáng tin cậy cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang tập kết vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp trong khuôn viên các nhà máy điện hạt nhân" - Sputnik dẫn tuyên bố của ông Sergey Naryshkin, giám đốc   nêu rõ.

Theo người đứng đầu SVR, một chuyến vận chuyển vũ khí đến nhà máy điện Rivne đã diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 12 năm ngoái.

Thời gian qua, nhiều nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đã trở thành tâm điểm của sự chú ý kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Các lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chornobyl chưa đầy 48 giờ sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đồng thời chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu.

Cả Kiev và Moscow đều cáo buộc nhau nã pháo vào Zaporizhzhia. Phía Ukraine còn thường xuyên nói rằng Nga đang sử dụng địa điểm này như một kho vũ khí trên thực tế.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, với lời cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân.

Trước đó, hôm 22/1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc tiếp tục dòng chảy hỗ trợ quân sự cho Kiev cho thấy liên minh phương Tây đang tìm cách "làm suy yếu hoặc thậm chí phá hủy" Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Nhận định trên được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đưa ra vài ngày sau khi một cuộc họp được tổ chức ở căn cứ không quân Ramstein của Mỹ tại Đức về việc các nước phương Tây cam kết tiếp tục ủng hộ Kiev.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 23/1 cho biết, tuyên bố của Washington về khả năng cung cấp tên lửa MGM-140 ATACMS với tầm tấn công 310 km cho Kiev là “đòn” chiến tranh tâm lý. Ông Ryabkov cũng lưu ý rằng phía Nga đã nhiều lần tuyên bố leo thang căng thẳng là "con đường nguy hiểm nhất" với những hậu quả khó lường.

Moscow đã nhiều lần hối thúc phương Tây ngừng "bơm" vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột thay vì thay đổi kết quả cuối cùng. Các quan chức Nga cũng nhiều lần nhận định những gì xảy ra ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Moscow và NATO do Mỹ dẫn đầu.