Nga khuấy động không khí FIFA World Cup 2018 với Lễ hội Cổ động đặc biệt

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga sẽ khai mạc Lễ hội cổ động trước thềm vòng chung kết World Cup 2018 vào ngày 10/6 tại quảng trường trường Đại học Quốc gia Moscow, nơi có sức chứa lên đến 25.000 người.

World Cup 2018 sẽ khai mạc vào ngày 14/6 và bế mạc ngày 15/7, các trận đấu sẽ diễn ra tại 11 TP của Nga.
Nikolai Gulyaev - Trưởng phòng Thể thao và Du lịch TP Moscow cho biết, buổi khai mạc Lễ hội Cổ động chào đón World Cup 2018 và các hoạt động văn hóa liên quan đến giải bóng đá lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức vào ngày 10/6. "Lễ hội độc đáo này gồm các hoạt động văn hóa và một buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức ở quảng trường trường Đại học Moscow (MSU), dự kiến thu hút khoảng 25.000 người tham gia", ông Gulyaev cho biết.
Thông tin đăng trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nêu rõ: "Sự kiện văn hóa đặc biệt trước thềm khai mạc vòng chung kết World Cup 2018 sẽ được khai mạc vào ngày 10/6 tại Vorobyovy Gory (Sparrow Hills), thủ đô Moscow. Lễ hội dành cho tất cả người hâm mộ bóng đá tại Nga và cổ động viên các nước tham dự vòng chung kết sẽ kéo dài trong suốt giải đấu ở tất cả 11 TP trên khắp nước Nga".
Các đại sứ của Lễ hội FIFA World Cup 2018 gồm các cầu thủ Marcel Desailly và Aleksandr Kerzhakov cũng sẽ có mặt trong lễ khai mạc vào tối 10/6 tới.
Tại Lễ hội cổ động viên, những người tham dự sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng Cúp vô địch FIFA World Cup và sói Zabivaka - linh vật chính thức của World Cup 2018 do nước Nga làm chủ nhà.
Đại sứ của Lễ hội FIFA World Cup 2018, cầu thủ người Pháp Marcel Desailly chụp ảnh cùng chú sói Zabivaka
"11 lễ hội cổ động FIFA tại thủ đô Moscow và 10 TP có tổ chức các trận đấu trong vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7, tạo cơ hội lý tưởng cho người hâm mộ được trải nghiệm không khí cuồng nhiệt trong mùa World Cup 2018", thông báo từ FIFA cho biết.
Dự kiến, World Cup 2018 sẽ khai mạc vào ngày 14/6 và bế mạc ngày 15/7, các trận đấu sẽ diễn ra tại 11 TP của Nga. Tổng cộng 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới sẽ tranh tài để giành chiếc cúp vàng danh giá của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.