Nga nêu rõ quan điểm về nối lại đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này sẽ chỉ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine trong trường hợp các điều kiện của Kiev phù hợp với lợi ích của Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Tass đưa tin, phát biểu tại buổi họp báo ngày 15/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine, nhưng chỉ khi những đề nghị đáng kể được đưa ra dựa trên thực tế hiện nay và lợi ích của Moscow.

Cùng ngày, người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, ông Denis Pushilin, tuyên bố rằng khó có khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh Kiev vừa thực hiện  cuộc tấn công dữ dội nhất tại Donetsk kể từ năm 2014.

Tass dẫn phát biểu của ông Pushilin khi trả lời phỏng vấn đài Nga hôm 15/12 nêu rõ: "Việc giải quyết cuộc xung đột hiện tại thông qua giải pháp ngoại giao dường như là không thể thực hiện được. Thứ nhất là do Kiev không muốn đạt được hòa bình thông qua đàm phán, điều này đã được thể hiện rất rõ qua thỏa thuận Minsk. Vấn đề thứ hai, hiện cũng không có bất kỳ bên nào đủ tin cậy để đứng ra bảo lãnh cho các thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi nhận thức rõ điều này sau tuyên bố gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến việc thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận Minsk. Mức độ tin cậy đối với các quốc gia châu Âu gần như bằng không".

Trước đó, hôm 14/12, Nga cũng nêu rõ quan điểm của Moscow về khả năng đình chiến với Ukraine dịp Năm mới.

Theo RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không cân nhắc về việc tiến hành một thỏa thuận ngừng bắn vào Giáng Sinh hay Năm mới ở Ukraine bởi Kiev không thúc đẩy bất kỳ đề xuất nào.

Khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng tiến hành một hiệp định đình chiến vào các dịp nghỉ lễ trên và liệu các nhà chức trách của Nga có nhất trí với một thỏa thuận ngừng bắn nếu phía Ukraine đề xuất hay không, ông Peskov trả lời: "Không, không hề có bất kỳ đề xuất nào từ bất cứ ai". Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho biết "chủ đề này không được thảo luận trong chương trình nghị sự".

Đầu tuần này, ông Peskov nhấn mạnh, việc Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát trong chiến dịch quân sự trước cuối năm nay là điều không thể xảy ra.

Ngoài ra, quan chức Điện Kremlin lưu ý thêm rằng nếu Ukraine muốn hòa bình, nước này phải tính tới "những thực tế mới" khi nhắc đến 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu ý dân cũng như cuộc trưng cầu ý dân tương tự của Crimea năm 2014.

Các tuyên bố mới nhất được các quan chức Nga đưa ra nhằm phản ứng trước kế hoạch hòa bình 3 bước mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất - trong đó bao gồm việc vận chuyển nhiều vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine và "công thức hòa bình 10 bước", buộc Nga đáp ứng các yêu cầu của Ukraine, bao gồm việc từ bỏ các khu vực mà Kiev coi là lãnh thổ của mình.