Nga: Nổ khí gas làm sập chung cư, 9 người thiệt mạng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số người chết đã tăng lên 9 người trong vụ nổ khí gas xảy ra ngày 19/11, tại một tòa nhà chung cư trên đảo Sakhalin, thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas làm sập một chung cư ở Tymovskoye trên đảo Sakhalin, vùng Viễn Đông của Nga sáng sớm ngày 19/11. Ảnh: Tass
Ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas làm sập một chung cư ở Tymovskoye trên đảo Sakhalin, vùng Viễn Đông của Nga sáng sớm ngày 19/11. Ảnh: Tass

Tass đưa tin, Thống đốc khu vực, ông Valery Limarenko cho biết thi thể của 9 người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 5 tầng ở Tymovskoye trên đảo Sakhalin, vùng Viễn Đông Nga.

Viết trên Telegram, ông Limarenko cho biết trong số 9 nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em. Theo ông, tòa nhà có 33 cư dân và hiện vẫn còn hai người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Video từ hiện trường cho thấy một số căn hộ của tòa nhà 5 tầng đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ.

Tass dẫn nguồn tin từ Cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga cho biết tòa nhà không có hệ thống sưởi ấm bằng hệ thống gas trung tâm, và một bình gas bị lỗi được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Vụ nổ trên xảy ra khoảng 5 giờ 30 (giờ Moscow) ngày 19/11. Theo thông tin ban đầu, một bình gas đã phát nổ tại một trong những căn hộ ở đây, khiến các tầng từ 1 đến 5 bị sập. Các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Ít nhất 13 phương tiện và gần 60 nhân viên tham gia cứu hộ.

Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1980 và có 80 căn hộ. Tòa nhà không được kết nối với hạ tầng cung cấp khí gas tập trung.

Giới chức Nga đã thiết lập một nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp giường, bữa ăn và các vật dụng cần thiết cho những cư dân bị ảnh hưởng.