Nga phá hủy nhà máy điện lớn nhất Kiev

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo công ty năng lượng Centrenergo, TPP - nhà cung cấp điện lớn nhất cho các khu vực Kiev, Cherkasy và Zhytomyr, đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nga đã phá hủy nhà máy điện Trypilska (TPP) ở Kiev trong cuộc tấn công tên lửa hôm 11/4, trong bối cảnh Tổng thống Volodomyr Zelensky cáo buộc phương Tây “nhắm mắt làm ngơ” trước nhu cầu tăng cường phòng không của nước này. 

Nhà máy điện lớn nhất khu vực Kiev của Ukraine bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga. Ảnh: CNN
Nhà máy điện lớn nhất khu vực Kiev của Ukraine bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga. Ảnh: CNN

Cụ thể, lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 18 tên lửa đang bay tới và 39 máy bay không người lái. Nga được cho đã khai hỏa tổng cộng 82 tên lửa và máy bay không người lái, trong đó có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal mà hệ thống phòng không của Ukraine hiện chưa thể đối phó. 

Cho đến nay, Thủ đô Kiev chưa bị rơi vào tình trạng cắt điện do vụ tấn công.

Theo công ty năng lượng Centrenergo, TPP - nhà cung cấp điện lớn nhất cho các khu vực Kiev, Cherkasy và Zhytomyr, đã bị phá hủy hoàn toàn. Công ty đã mất 100% sản lượng điện tại ba nhà máy, đều bị Nga phá hủy hoặc đang kiểm soát.

Trong hơn hai năm chiến sự, Nga đã nhằm mục tiêu một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm phá vỡ mạng lưới điện của nước này và gây thiếu hụt những nhu cầu cơ bản về điện, nhiệt, nước và các dịch vụ thiết yếu khác của người dân Ukraine, theo CNN. 

Theo tuyên bố của Centrenergo, cuộc tấn công vào nhà máy Trypilska diễn ra sau cuộc tấn công trước đó của Nga vào nhà máy Zmiivska cũng thuộc công ty này ở khu vực Kharkiv, vào ngày 22/3.

Quân đội Nga kiểm soát nhà máy thứ ba của công ty là Vuhlehirska ở vùng Donetsk vào tháng 7/2022. Theo trang web của doanh nghiệp này, tổng công suất thiết kế của ba nhà máy điện là 7690 MW.

DTEK, công ty điện lực lớn nhất Ukraine cùng ngày cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hai nhà máy điện, gây ra “thiệt hại nghiêm trọng”.

Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất 20% năng lượng của Ukraine cho biết trong ba tuần qua đã hứng chịu những cuộc tấn công tồi tệ nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022. Doanh nghiệp này cho biết khoảng 80% cơ sở sản xuất điện mà họ vận hành đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga.

“Tất cả các nước láng giềng châu Âu và các đối tác đều thấy nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với các hệ thống phòng không”, ông Zelensky cho biết hôm 11/4. Tổng thống Ukraine khẳng định nếu phương Tây "làm ngơ" để Nga tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev thì điều này sẽ đồng nghĩa với việc Moscow được "cấp giấy phép khủng bố toàn cầu”.

Ukraine trước đây từng phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng. Tổn thất lớn nhất xảy ra ngay sau khi chiến sự nổ ra, khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – nhà máy lớn nhất châu Âu – nơi trước đây chiếm khoảng 20% sản lượng điện của đất nước. Kể từ đó, các nhân viên Ukraine đã đưa các lò phản ứng của nhà máy vào trạng thái “tắt nguội” để ngăn ngừa sự cố phóng xạ lớn xảy ra.