Nga phản ứng mạnh với cuộc tập trận quy mô lớn của NATO ở Bắc Âu

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga tuyên bố "tất cả hoạt động này đang làm suy yếu thêm an ninh châu Âu, tạo thêm rủi ro ở Bắc Âu”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Tass
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 4/3 cho biết, Moscow đang theo dõi cuộc tập trận "Nordic Response 24" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), trong đó có các thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển tham gia.

Thứ trưởng Grushko nhấn mạnh: “Quân đội Nga đang theo dõi họ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả các phương tiện cần thiết để đối phó bất kỳ sự cố nào. Lập trường chính trị của Nga rất rõ ràng: Chúng tôi cho rằng những cuộc tập trận này mang tính chất thị uy và khiêu khích”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào, đặc biệt là gần chiến tuyến, đều làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự. Vì vậy, từ quan điểm đảm bảo khả năng phòng thủ của Nga, cần phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết.

Ông Grushko lưu ý thêm rằng "tất cả hoạt động này đang làm suy yếu thêm an ninh châu Âu và gây thêm rủi ro ở Bắc Âu”.

Trước đó, lực lượng không quân Phần Lan cho biết hơn 100 máy bay từ Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và các quốc gia thành viên NATO khác sẽ tham gia cuộc tập trận Nordic Response 24.

Cuộc tập trận Nordic Response 24 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 15/3/2024 tại các khu vực phía Bắc của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.

Theo NATO, cuộc tập trận Nordic Response 24 nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ khu vực của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Chuẩn tướng Tron Strand thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Na Uy khẳng định: “Với tình hình an ninh hiện tại ở châu Âu, cuộc tập trận càng mang ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết”.

Phần Lan có đường biên giới dài 1.340km với Nga và đã gia nhập NATO vào tháng 4/2023 sau nhiều thập kỷ thực hiện chính sách không liên kết quân sự.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Thụy Điển cũng đang thực hiện những thủ tục cuối cùng để trở thành thành viên thứ 32 của NATO. Hiện đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển đã được quốc hội tất cả các nước thành viên NATO phê chuẩn.