Nga triển khai vũ khí mà Tổng thống Putin từng đe dọa

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga hôm 1/9 cho biết nước này đã triển khai một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến mà Tổng thống Vladimir Putin từng nói sẽ khiến kẻ thù của Nga "phải suy nghĩ kỹ".

Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat hay của Nga từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở Arkhangelsk vào ngày 20/4/2022. Ảnh: EPA
Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat hay của Nga từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở Arkhangelsk vào ngày 20/4/2022. Ảnh: EPA

Các hãng thông tấn của Nga dẫn lời Giám đốc Roscosmos, Yury Borisov, cho biết, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu.

Sarmat là một trong số những loại vũ khí tiên tiến từng được Tổng thống Putin công bố phát triển vào năm 2018. Sarmat sẽ thay thế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Voyevoda thời Liên Xô cũ, được NATO định danh là SS-18 Satan, đã có trong kho vũ khí của Nga từ năm 1988.

Sarmat - hay còn gọi là Satan II - có khả năng mang tải trọng 10 tấn, chứa 10 - 15 đầu đạn hạt nhân cùng lúc tới bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, đồng thời có thời gian phóng ban đầu ngắn, khiến các hệ thống giám sát có ít thời gian để theo dõi được nó. 

Sau vụ phóng thử thành công vào năm ngoái, khoảng 2 tháng sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng Sarmat sẽ "đảm bảo an ninh của Nga một cách đáng tin cậy trước các mối đe dọa từ bên ngoài, và khiến những ai cố gắng đe dọa đất nước chúng ta phải suy nghĩ kỹ".

Khi được hỏi về "siêu vũ khí" của Nga, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 1/9 trả lời báo giới rằng ông không có quyền xác nhận các báo cáo về việc tên lửa Sarmat đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu.