Nga, Trung Quốc cam kết hỗ trợ các cuộc đối thoại thượng đỉnh với Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã nhất trí ủng hộ các cuộc đối thoại cấp cao sắp tới giữa Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên, và đánh giá đây là dấu mốc quan trọng nhằm "thay đổi tích cực" tình hình căng thẳng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên được ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra ngày 15/3 sau khi đến Nga và Trung Quốc để thông báo với các nhà lãnh đạo hai nước này về kết quả chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng ngày 5-6/3. 
  Ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Phát biểu ngay sau khi về đến sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, ông Chung cho biết các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã hoan nghênh "các nỗ lực nhất quán và thích hợp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình" cũng như những thay đổi tích cực đối với tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên và việc cải thiện mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. 
Ông Chung đã đến Nga và Trung Quốc ngay sau khi tới Mỹ nhằm chuyển trực tiếp đề nghị của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu tiên. Tổng thống Trump đã đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 5 tới. Ngoài ra, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 vào cuối tháng 4 tới. 
Tại Bắc Kinh, đặc phái viên Chung Eui-yong đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ liên Triều và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 
Trong chuyến đi tới Moscow, dù không gặp được Tổng thống Nga Vladimir Putin do Nga sắp tổ chức bầu cử Tổng thống, song ông Chung đã nhận được sự hoan nghênh và cam kết ủng hộ của Tổng thống Putin thông qua các trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow luôn ủng hộ các biện pháp hướng tới giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và từ bỏ những luận điệu đối đầu.
Phát biểu tại một cuộc gặp với ông Chung, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: "Nga luôn ủng hộ các biện pháp giảm căng thẳng, chuyển từ luận điệu đối đầu sang các biện pháp cụ thể nhằm tìm kiếm những giải pháp có thể chấp nhận được".