Nga tung bằng chứng Ukraine pháo kích nhà máy điện Zaporizhzhia

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích vào nhà máy gần như mỗi ngày, gây nguy cơ xảy ra hiểm họa phóng xạ với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu".

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: AP
Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: AP

Hãng tin Tass dẫn lời Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 23/8 rằng tình hình an ninh hạt nhân tại nhà máy điện Zaporizhzhia đang diễn biến đáng lo ngại trong vài tuần qua.

Quan chức ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích vào nhà máy gần như mỗi ngày, gây nguy cơ xảy ra hiểm họa phóng xạ với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu".

"Vào ngày 22/8, một máy bay không người lái của lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công tòa nhà phòng thí nghiệm số 2. Ngoài ra, nhà máy nhiệt ở Energodar cũng bị tấn công bằng đạn pháo tầm xa do Mỹ sản xuất. Theo thông tin sơ bộ, một dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương” – ông Nebenzya cho hay.

Theo đài RT, ông Nebenzya nói rằng Nga đã đệ trình các bức ảnh bằng chứng về các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy Zaporizhzhia lên Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng LHQ, một số vụ liên quan đến vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp. Quan chức ngoại giao Nga cũng khẳng định Moscow không sử dụng địa điểm này làm căn cứ quân sự.

"Bất chấp những tuyên bố sai lầm của chế độ Kiev và những người ủng hộ nó, Nga đã không đặt vũ khí hạng nặng tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và không sử dụng đồn cho mục đích quân sự" – ông Nebenzia cho biết trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 23/8.

Theo ông Nebenzia, Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng cung cấp cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) những hình ảnh có độ phân giải cao, cho thấy không có sự hiện diện của vũ khí Nga trên lãnh thổ của nhà máy.

Trong một diễn biến mới nhất, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi hôm 23/8 thông báo ông dự định sẽ đích thân dẫn đầu một phái đoàn thanh sát viên hạt nhân tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở TP Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia (Ukraine) trong vài ngày tới để tìm hiểu tình hình thực tế.

Trước đó, Điện Kremlin hôm 19/8 thông báo, trong cuộc điện đàm với  Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo đòn pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có thể dẫn đến nguy cơ "thảm họa".

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp đã nhất trí rằng một phái đoàn dưới sự bảo trợ của IAEA cần được cử đến nhà máy Zaporizhzhia "càng sớm càng tốt" để đánh giá tình hình thực địa. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp, Tổng thống Putin đã đồng ý rằng phái đoàn của IAEA tới nhà máy Zaporizhzhia sẽ theo các điều khoản đã được Ukraine và LHQ quy định. 

Nhà máy Zaporizhzhia nằm ở thành phố Energodar, Ukraine và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Quân đội Nga đã kiểm soát khu vực này từ giữa tháng 3.

Trong những ngày gần đây, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Hiện Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy Zaporizhzhia.