Ngắm nhìn viên đá cổ nhất Việt Nam niên đại gần 3 tỷ năm

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/11, Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày các chuyên đề: “Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê”; “Lịch sử hình thành trái đất thông qua bộ sưu tập hiện vật hoá thạch”; “Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại”.

Trong trưng bày “Lịch sử hình thành trái đất thông qua bộ sưu tập hiện vật hoá thạch”, hiện vật tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của người xem là viên đá cổ nhất Việt Nam có niên đại 2.936 năm.
Trong trưng bày “Lịch sử hình thành trái đất thông qua bộ sưu tập hiện vật hoá thạch”, hiện vật tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của người xem là viên đá cổ nhất Việt Nam có niên đại 2.936 năm.
Theo tư liệu, năm 2001, PGS. TS Trần Ngọc Nam – nguyên Chủ nhiệm khoa Địa lý - Địa chất Trường Đại học khoa học, Đại học Huế đã có cơ may đến được khu vực thác nước Hưng Khánh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) thuộc dãy nói Con Voi để thu thập mẫu. Những tinh thể zircon lấy trong tầng đá orthogneis ở địa điểm trên đã được ông mang sang phòng thí nghiệm hiện đại ở Nhật Bản để xác định tuổi tuyệt đối. Kết quả phân tích cho biết đá ở đó có niên đại 2.936 năm, thuộc đại Mesoarkei - tuổi đá cổ nhất trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay.
Theo tư liệu, năm 2001, PGS. TS Trần Ngọc Nam – nguyên Chủ nhiệm khoa Địa lý - Địa chất Trường Đại học khoa học, Đại học Huế đã có cơ may đến được khu vực thác nước Hưng Khánh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) thuộc dãy nói Con Voi để thu thập mẫu. Những tinh thể zircon lấy trong tầng đá orthogneis ở địa điểm trên đã được ông mang sang phòng thí nghiệm hiện đại ở Nhật Bản để xác định tuổi tuyệt đối. Kết quả phân tích cho biết đá ở đó có niên đại 2.936 năm, thuộc đại Mesoarkei - tuổi đá cổ nhất trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay.
Trưng bày “Lịch sử hình thành trái đất thông qua bộ sưu tập hiện vật hoá thạch”, gồm 5 phần, là các bộ sưu tập mẫu hoá thạch qua các thời kỳ.
Trưng bày “Lịch sử hình thành trái đất thông qua bộ sưu tập hiện vật hoá thạch”, gồm 5 phần, là các bộ sưu tập mẫu hoá thạch qua các thời kỳ.
Trưng bày các hoá thạch của khủng long.
Trưng bày các hoá thạch của khủng long.
Hoá thạch của "Huệ biển" cách đây 488 triệu năm.
Hoá thạch của "Huệ biển" cách đây 488 triệu năm.
Chiều 21/11, Bảo tàng Hà Nội cũng khai mạc trưng bày “Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê”.
Chiều 21/11, Bảo tàng Hà Nội cũng khai mạc trưng bày “Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê”.
Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà, trưng bày là dịp để Bảo tàng Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập vũ khí Ngọc Khánh gồm 111 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận công nhận Bảo vật Quốc gia tại Quyết định số 41/QĐ-TTg (đợt 11, năm 2022).
Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà, trưng bày là dịp để Bảo tàng Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập vũ khí Ngọc Khánh gồm 111 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận công nhận Bảo vật Quốc gia tại Quyết định số 41/QĐ-TTg (đợt 11, năm 2022).
Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về Giảng Võ trường- nơi đào tạo quan võ và binh linh cho triều đình và các loại hình vũ khí thời Lê.
Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về Giảng Võ trường- nơi đào tạo quan võ và binh linh cho triều đình và các loại hình vũ khí thời Lê.
Biểu diễn võ thuật cổ truyền trong khuôn khổ trưng bày. 
Biểu diễn võ thuật cổ truyền trong khuôn khổ trưng bày. 
Bên 2 triển lãm trên, Bảo tàng Hà Nội còn khai mạc trưng bày “Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại”.  
Bên 2 triển lãm trên, Bảo tàng Hà Nội còn khai mạc trưng bày “Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại”.  
Trưng bày tập trung giới thiệu về 10 làng nghề tiêu biểu của Hà Nội gồm: Làng nghề đậu bạc Định Công, thêu Khoái Nội, mây tre đan Phú Vinh, điêu khắc Nhân Hiền, khảm trai Chuôn Ngọ, nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, lược sừng Thụy Ứng…  
Trưng bày tập trung giới thiệu về 10 làng nghề tiêu biểu của Hà Nội gồm: Làng nghề đậu bạc Định Công, thêu Khoái Nội, mây tre đan Phú Vinh, điêu khắc Nhân Hiền, khảm trai Chuôn Ngọ, nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, lược sừng Thụy Ứng…  
Chuỗi hoạt động trên hướng tới chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11/2005 - 23/11/2023, Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến ra nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023.
Chuỗi hoạt động trên hướng tới chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11/2005 - 23/11/2023, Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến ra nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023.