Ngành nông nghiệp tăng trưởng 2,65%

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành NN&PTNT đã triển khai quyết liệt cơ cấu lại nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực và tập trung thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao. Nhờ vậy, toàn ngành đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả tốt.
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Bộ NN&PTNT.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu, GDP toàn ngành tăng 2,65%, trong đó nông nghiệp tăng 2,01%, lâm nghiệp tăng 4,31%, thủy sản tăng 5,08%. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 2,81%, trong đó, trồng trọt tăng 1,66%, chăn nuôi tăng 2,88%, lâm nghiệp tăng 4,45%, thuỷ sản tăng 5,17%.
Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và khuyến khích tiêu dùng nội địa, tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu, liên kết chuỗi giá trị nông sản và tổ chức các hội chợ nông sản, thực phẩm an toàn... để tháo gỡ khó khăn, tiêu thụ nông sản cho nông dân, xuất khẩu tăng mạnh.

Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 17,1 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 15,4%. Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh là: Cà phê đạt 1,86 tỷ USD (tăng 9,5%), hạt điều đạt 1,5 tỷ USD (tăng 20,8%), rau quả đạt 1,68 tỷ USD (tăng 44,6%), gạo đạt 1,23 tỷ USD (tăng 4,9%). Mặt hàng có kim ngạch giảm là sắn đạt 489 triệu USD (giảm 11,8%), hạt tiêu đạt 714 triệu USD (giảm 16,8%). Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,08 tỷ USD, giảm 22,0% so với 6 tháng năm 2016 do kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp tăng cao (tăng 25,4%).

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT nhận định, nhiệm vụ còn lại của ngành từ nay đến hết năm 2017 là rất lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu được dự báo sẽ tiếp tục gây nên những hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai khó lường. Vì vậy, rất cần sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành với các chính sách, giải pháp toàn diện để hoàn thành kế hoạch năm 2017, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước và bảo đảm an sinh xã hội.