Ngành tằm tơ Việt Nam thiệt hại lớn vì dịch Covid-19

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải; Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lâm Đồng về việc hỗ trợ, tạo điều kiện sản xuất tằm tơ.

 Ảnh hưởng dịch Covid-19, nhập khẩu giống tằm gặp khó khăn. Ảnh: Gia Bình. 
Theo Bộ NN&PTNT, trong những năm qua, Việt Nam đã hoàn toàn chủ động được giống tằm đa hệ kén vàng. Tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khu vực Tây Nguyên hiện chủ yếu nuôi giống tằm lưỡng hệ kén trắng, nhưng trong nước chỉ cung ứng được khoảng 10% nhu cầu giống. Trong khi đó, khoảng 90% phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong đó, tỉnh Quảng Tây có giống tằm lưỡng hệ năng suất cao, rất phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Trong những năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nghề tằm tơ đã có những bước phát triển tốt, đặc biệt là tại tỉnh Lâm Đồng. Địa phương này hiện đứng đầu cả nước về sản lượng sản phẩm dâu tằm tơ, chiếm 80% tổng lượng với trên 8.500ha dâu hiện nay đã vào chính vụ và khoảng 15.000 hộ trồng dâu nuôi tằm, trong đó có gần 200 cơ sở nuôi tằm con tập trung.
Do ảnh hưởng dịch Covid-19 xảy ra, người nuôi tằm tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên đang không thể nhập giống tằm lưỡng hệ kén trắng phục vụ cho sản xuất. Do đó, người nuôi tằm hiện gặp rất nhiều khó khăn và bị thiệt hại lớn về kinh tế.
Để tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp nguồn giống tằm, Bộ NN&PTNT đề nghị các bộ, ngành, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân các tỉnh sớm xem xét, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhập giống tằm để phục vụ kịp thời phát triển ngành dâu tằm tơ Việt Nam.