Ngành Tuyên giáo phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo T.Ư. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh và các lãnh đạo đại diện của các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số vấn đề ngành Tuyên giáo cả nước cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trước hết là phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng trong tình hình mới. Cụ thể, cần thấm nhuần, hiểu kỹ nội dung tư tưởng mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam (bổ sung, phát triển năm 2011)..., những tư tưởng mới về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, về hội nhập quốc tế, về phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển...

Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại, làm thế nào để tuyên truyền vận động nhân dân đồng tâm hiệp lực triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, tránh tình trạng mơ hồ, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu... Tiếp tục chú trọng giáo dục lý luận chính trị nhằm giữ vững sự kiên định, sự trung thành với lý tưởng của Đảng, chú ý công tác tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, phát huy hiệu quả các phương tiện báo chí, đặc biệt là báo mạng.

Về nhiệm vụ năm 2012, Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện các Nghị quyết của T.Ư, Bộ Chính trị đã ban hành, nhất là Nghị quyết T.Ư 3, T.Ư 4... Hơn ai hết, ngành tuyên giáo cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...