Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, 31 người thương vong vì tai nạn giao thông

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày 1/9, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, số liệu báo cáo của Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày 1/9 cho thấy, trên địa bàn cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn đường bộ (trong đó có 19 vụ tai nạn giao thông, 12 vụ va chạm giao thông), làm 19 người chết và bị thương 12 người. 
Hiện trường một vụ tan nạn giao thông xảy ra ngày 1/9 (Ảnh: Huệ Minh).
Về công tác kiểm soát, xử lý vi phạm, trong ngày 1/9, lực lượng CSGT đường bộ đã tổ chức 2.427 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện 6.328 trường hợp vi phạm, phạt 4.102.234.000 đồng, tạm giữ 1.012 phương tiện, 1.247 giấy tờ, tước 195 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đường thuỷ đã tổ chức 40 lượt tuần tra đường thuỷ, phát hiện 25 trường hợp vi phạm, phạt 30.872.000 đồng.

Bên cạnh đó, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ghi nhận tại Hà Nội từ sáng sớm 1/9 các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đều chật ních người, xe. Lượng khách đổ về các bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm khá đông nên đều quá tải.

Tại đường Phạm Hùng đoạn qua bến xe Mỹ Ðình bị các phương tiện di chuyển rất chậm. Các tuyến Phạm Văn Ðồng, Giải Phóng, Nguyễn Xiển... phương tiện cũng rất đông. Tuy nhiên, nhờ sự điều tiết của lực lượng chức năng, các phương tiện chỉ phải di chuyển chậm, không bị ùn tắc kéo dài.

Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, vào chiều 31/8 ghi nhận việc người dân, sinh viên sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu tỏa về các cửa ngõ để di chuyển về quê, đi chơi nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các bến xe miền Đông, miền Tây, bến phà Cát Lái (hướng về Đồng Nai, Vũng Tàu)..., dù lượng phương tiện đổ về khá đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại một số tuyến đường cửa ngõ ra khỏi thành phố như Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) hướng về bến xe miền Đông, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A…, các phương tiện phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Cũng trong sáng 1/9 ghi nhận Lễ khánh thành thông xe tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và cầu Bạch Đằng. Tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc, khoảng cách Hạ Long, Hải Phòng được rút ngắn lại còn 25km thay vì 70 km như trước đây. Đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Hạ Long từ 3,5 giờ còn 2,5 giờ

Ngoài ra, thông qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ghi nhận, trong ngày 1/9 có khoảng 31 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.