Ngày làm việc đầu năm 2024: Công sở chấp hành nghiêm, người dân thưa thớt

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/2 là ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cơ quan hành chính đều bố trí đầy đủ nhân sự, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên lượng người dân liên hệ làm thủ tục hành chính không nhiều.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ngay từ sáng sớm ngày 15/2 (mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024), tất cả cán bộ, công chức và người lao động tại nhiều phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tề tựu đông đủ để bắt tay làm việc vào ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Cán bộ, công chức, người lao động tại UBND phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh họp mặt ngày đầu năm để nghe quán triệt công tác trong tuần và tháng. Ảnh: Tân Tiến
Cán bộ, công chức, người lao động tại UBND phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh họp mặt ngày đầu năm để nghe quán triệt công tác trong tuần và tháng. Ảnh: Tân Tiến

Tại UBND phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh ngay từ sáng, lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng công chức và người lao động đã tập trung đầy đủ để họp mặt đầu năm, nghe quán triệt công tác trong tuần và tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Chủ tịch UBND phường 1, quận 6 cho biết, tổng số cán bộ, công chức và người lao động tại phường là 35 đồng chí. Từ trước Tết Nguyên đán, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã lên lịch phân công cán bộ, công chức trực trong những ngày Tết. 

Người dân đến chứng thực giấy tờ vào ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 tại UBND phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tân Tiến
Người dân đến chứng thực giấy tờ vào ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 tại UBND phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tân Tiến

“Hôm nay bắt đầu ngày làm việc đầu năm mới, do đã được quán triệt, nên lãnh đạo cùng tất cả cán bộ, công chức, người lao động đều có mặt tại trụ sở đúng giờ. Sáng nay cũng có nhiều người dân đến liên hệ một số công việc như đăng ký kết hôn, chứng thực giấy tờ…” - ông Nguyễn Ngọc Thành cho biết.

Trong khi đó, tại UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ sáng ngày 15/2, không khí làm việc trầm lắng, chưa có người dân đến làm việc tại phường.

Bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, không khí tại UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh vẳng vẻ. Ảnh: Huy Chương
Bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, không khí tại UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh vẳng vẻ. Ảnh: Huy Chương

Cùng thời điểm, tại UBND phường Cát Lái, TP Thủ Đức như thường lệ vào buổi làm việc đầu tiên của năm, lãnh đạo UBND phường Cát Lái tổ chức cuộc họp đối với toàn bộ cán bộ công chức phường để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

UBND phường Cát Lái, TP Thủ Đức họp nghiêm túc ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2024. Ảnh: Việt Hùng
UBND phường Cát Lái, TP Thủ Đức họp nghiêm túc ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2024. Ảnh: Việt Hùng

Kết thúc buổi họp, lãnh đạo UBND phường đã lì xì nhân dịp đầu năm cho toàn thể cán bộ công chức phường, hy vọng một năm mới đầy sức khoẻ, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong sáng nay 15/2, ghi nhận tại UBND phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, buổi làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 khá vắng. Dù đội ngũ cán bộ, công chức có mặt tại vị trí làm việc từ sớm, sẵn sàng phục vụ người dân, tuy nhiên đến 8 giờ 30 phút sáng vẫn chỉ có 1 người dân tới làm thủ thục hành chính.

Sáng 15/2, thưa vắng người dân đến làm thủ tục tại UBND phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lâm Thiện
Sáng 15/2, thưa vắng người dân đến làm thủ tục tại UBND phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Lâm Thiện

Trong khi đó, tại Trung tâm hành chính UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, ghi nhận lúc sáng sớm tại trụ sở UBND các cán bộ, công chức đã đến trong không khí phấn khởi bắt đầu công việc cho một năm mới.

Ngay bộ phận hành chính một cửa, các cán bộ, nhân viên phụ trách công việc tiếp nhận một số người dân đến tìm hiểu các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Người dân đến thực hiện các thủ tục về đất đai nhanh gọn rồi ra về. Đại diện văn phòng UBND huyện Hòa Vang cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2024 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục giữ vững ổn định.

Bộ phân hành chính một cửa UBND huyện Hòa Vang tiếp dân xử lý hồ sơ đất đai. Ảnh: Trương Hiệu
Bộ phân hành chính một cửa UBND huyện Hòa Vang tiếp dân xử lý hồ sơ đất đai. Ảnh: Trương Hiệu

Tương tự, từ 7 giờ 30 phút sáng 15/2, tại xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng các bộ phận cán bộ viên chức xã đã có mặt đầy đủ tại UBND xã. Một số người dân đã đến liên hệ hồ sơ thủ tục hành chính và được cán bộ xã tiếp nhận xử lý chu đáo.

Ông Trần Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND xã cho biết, từ sáng sớm đầu năm mới các anh em cán bộ xã đã tranh thủ đến gặp mặt đầu năm và bắt tay vào công việc: “Về tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tốt hơn những năm trước. Chúng tôi đã quán triệt một số nội dung hoạt động kinh tế - xã hội sau Tết. Năm nay xã Hòa Phong phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; thực hiện các công trình trọng điểm; hoàn thiện các tiêu chí của xã lên phường…” - ông Trần Đại Nghĩa nói.

Cán bộ UBND xã Hòa Phong, Đà Nẵng tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Trương Hiệu
Cán bộ UBND xã Hòa Phong, Đà Nẵng tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Trương Hiệu

Nhìn chung, dù người dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính trong ngày đầu năm còn ít, nhưng cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều nơi trên cả nước vẫn sẵn sàng làm việc nghiêm túc ngay từ ngày đầu của năm âm lịch Giáp Thìn 2024.