Nghệ An: 3 thí sinh vi phạm quy chế thi tuyển sinh vào lớp 10

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc ngày thi đầu tiên với 2 môn thi là Ngữ Văn và Ngoại Ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An diễn ra an toàn, thuận lợi. Có 141 thí sinh vắng thi và 3 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đến cuối giờ chiều 7/6, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin, trong ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 diễn ra thuận lợi. Buổi sáng gần 40.000 thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn, buổi chiều các thí sinh tiếp tục thi môn Ngoại Ngữ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê có 141 thí sinh vắng thi, có 3 trường hợp vi phạm quy chế thi. Trong đó, 1 thí sinh tại Hội đồng thi Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh) đã đưa điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh tại Hội đồng thi Kim Liên mang tài liệu vào phòng thi và 1 trường hợp tại Hội đồng thi Cửa Lò 2 vi phạm trao đổi bài thi (riêng trường hợp này không đình chỉ thi).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023, Nghệ An tổ chức 71 hội đồng thi và 73 điểm thi, trong đó Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Hà Huy Tập (đều ở TP Vinh) có 2 hội đồng thi do số lượng thí sinh dự thi đông. Theo đánh giá lượng thí sinh năm nay là nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây. Nghệ An đã huy động hơn 5.600 cán bộ, giáo viên và lực lượng an ninh, y tế làm công tác giám thị và bảo vệ ở các điểm thi.

Do số lượng thí sinh dự thi đông nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An được đánh giá là có tính cạnh tranh cao với tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt từ 75 - 80%, trong đó có những trường chỉ đạt hơn 50% như: TP Vinh, Hưng Nguyên và huyện Diễn Châu.

Các trường hợp thí sinh F0 cho phép dự thi và được bố trí theo đúng quy định hướng dẫn từ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục. Kết thúc ngày thi hôm nay các điểm thi đều diễn ra an toàn, thuận lợi, không có sự cố bất thường, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Sáng mai (8/6) thí sinh sẽ tiếp tục môn thi Toán.