Nghệ An: Đưa giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên về xứ Nghệ

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải marathon chuyên nghiệp lần đầu tiên - “Cùng Faith về miền Ví Dặm”, với hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp tham gia.

Sáng 10/8, UBND tỉnh Nghệ An, Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp tổ chức buổi họp báo thông tin về giải chạy Nông thôn Việt marathon - Nghệ An 2023 với chủ đề “Cùng Faith về miền Ví Dặm”.

Theo đó, đây là giải marathon do UBND tỉnh Nghệ An giao Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp, Sở Văn hoá Thể thao và các Sở, ngành chuyên môn tổ chức. Sự kiện hiện đã thu hút 4.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, trong đó có cả vận động viên người nước ngoài đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan…tham gia.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo
Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi họp báo

Giải chạy Nông thôn Việt marathon - Nghệ An 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 19 - 20/8, với 4 cự ly: 5km, 10km, 21km, 42km. Điểm xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), các runner sẽ băng qua những cung đường quen thuộc của thành Vinh, ngắm bình minh ở ven sông Lam, ngắm phà Bến Thuỷ…

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, đây là lần đầu tiên có một giải marathon chuyên nghiệp quy mô lớn được tổ chức tại đây. Mối runner sẽ là một đại sứ du lịch cho xứ Nghệ. Vì thế, tỉnh coi đây là một cơ hội để quảng bá hình ảnh của Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với du khách trong và ngoài nước.

“Tinh thần chung của tỉnh là quyết tâm làm tốt nhất. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tối đa và sát cánh cùng Tạp chí Nông thôn Việt để tổ chức sự kiện này thành công. Nhiều cán bộ công chức của tỉnh đã đăng ký tham gia giải chạy này để hưởng ứng sự kiện…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết.

Được biết, tới thời điểm này các công tác chuẩn bị cho giải đã sẵn sàng. Những khó khăn về giao thông, các điểm chốt chặn, đường truyền điện đảm bảo ánh sáng cho vận động viên… đã được tỉnh Nghệ An giao cho các Sở, ngành liên quan tìm phương án giải quyết, nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên hoàn thành tốt nhất hành trình thi đấu.