Nghệ An: Nhiều điểm tham quan du lịch đón lượng khách lớn

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều khu di tích, điểm du lịch ở Nghệ An đón lượng du khách về tham qua, nghỉ dưỡng khá lớn. Đặc biệt là lượng khách về với Khu di tích Kim Liên Nam Đàn...

Ngày đầu nghỉ lễ dịp 2/9 năm nay, trên địa bàn Nghệ An thời tiết khá thuận lợi cho khách du lịch đi lại, tham quan cũng như trải nghiệm. Đặc biệt hơn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An  đã thông xe, việc đi lại của người dân hết sức thuận lợi, do vậy du khách có thêm thời gian để về với Nghệ An, về với các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi tiếng ở địa phương này. Trong ngày đầu nghỉ lẽ, lượng khách du lịch về với Nghệ An khá đông, nhiều điểm du lịch, khu di tích đón lượng người lớn. Do có kế hoạch cũng như sự chuẩn bị chu đáo, các điểm du lịch, khu di tích đều làm tốt công tác phục vụ du khách, không xảy ra sự cố bất thường hay phản ánh nào từ du khách.

Cao tốc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An hôm nay chính thức thông xe, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về với Nghệ An dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. 
Cao tốc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An hôm nay chính thức thông xe, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về với Nghệ An dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. 

Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên Nam Đàn Nguyễn Bảo Tuấn thông tin, trong ngày 1/9, khu di tích Kim Liên đón gần 600 đoàn khách với trên 8.000 lượt người đến quê Bác để thắp hương, tưởng niệm, tri ân và báo công trước anh linh của Người. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp lễ Quốc khánh, du khách khắp mọi miền tổ quốc lại có dịp về với Kim Liên, Nam Đàn, về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh để tri ân, tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác để cả dân tộc, non sông được độc lập, tự do, Nhân dân ai cũng ấm no, hạnh phúc.

Du khách về với Khu di tích Kim Liên trong ngày đầu nghỉ lễ khá đông
Du khách về với Khu di tích Kim Liên trong ngày đầu nghỉ lễ khá đông

Ông Nguyễn Cảnh Duyên (Ninh Bình) đi cùng đoàn du khách là người thân, con cháu trong gia đình, sau phần lễ dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên hồ hởi tâm sự: “ Đến với quê hương Bác, khu di tích đã không còn đếm xuể bao nhiêu lần, nhưng với gia đình tôi, gia đình giàu truyền thống cách mạng, luôn tìm về quê Bác. Không chỉ tri ân công lao Bác Hồ, mà còn là lúc để con cháu trong nhà thấy được giá trị lịch sử, giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình hôm nay là những hi sinh, cống hiến lớn của bậc tiền nhân, cha ông đi trước, dù ở đâu, làm gì thì phải nhớ uống nước nhớ nguồn, biết ơn và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của dân tộc, học tập tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng những công dân tốt...”.

Dù mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ nhưng hôm nay thị xã Cửa Lò đón hơn 1,5 vạn du khách. Bãi biển Cửa Lò về chiều gần như chật kín du khách tắm biển, vui chơi. Dịp này Cửa Lò đã chuẩn bị khá chu đáo để đón du khácb về tham quan, nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ lễ, phía thị xã tăng cường công tác quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú, ăn uống, khu vui chơi.

“Theo kế hoạch chung Cửa Lò đã tăng cương công tác quản lý, chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Đảm bảo Cửa Lò thân thiện, mến khách và phục vụ tối đa nhu cầu của du khách với một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ. Riêng ngày đầu lượng du khách về Cửa Lò đã rất lớn, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 6.000 khách...", Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò Hoàng Thanh Sơn thông tin.

Xã Tri Lễ phối hợp với huyện Quế Phong tổ chức khai mạc chợ phiên người Mông. 
Xã Tri Lễ phối hợp với huyện Quế Phong tổ chức khai mạc chợ phiên người Mông. 

Về du lịch miền núi, các điểm du lịch sinh thái ở các huyện miền núi Nghệ An cũng đón lượng du khách lớn. Đặc biệt hôm nay xã Tri Lễ, huyện Quế Phong tổ chức khai trương phiên chợ người Mông, sự kiện này thu hút lượng người tham gia rất lớn. Chợ phiên người Mông ở Tri Lễ sẽ là một điểm đến du lịch vào mỗi dịp ngày đầu tháng, đến với chợ phiên này du kha hs sẽ có dịp hiểu hơn về văn hóa người Mông bản địa, những món ăn rất đặc sắc, những hoạt động văn hóa ấn tượng.