Nghệ An: Va chạm liên hoàn trên cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ va chạm giao thông liên hoàn giưa ba xe ô tô xảy ra trên tuyến cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu vào khoảng gần 7 giờ sáng 3/2., khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe đầu kéo, xe ô tô khách và xe con xảy ra vào lúc gần 7 giờ sáng nay (2/3) trên cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu khiến ô tô con, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe đầu kéo, xe ô tô khách và xe con xảy ra vào lúc gần 7 giờ sáng nay (2/3) trên cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu khiến ô tô con, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe đầu kéo (chưa rõ biển số) chở theo nhiều ống sắt lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu hướng Hà Nội - Nghệ An, khi đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe khách và 1 chiếc ô tô con.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe đầu kéo (chưa rõ biển số) chở theo nhiều ống sắt lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu hướng Hà Nội - Nghệ An, khi đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe khách và 1 chiếc ô tô con.
Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con phần đầu gần như nát, hư hỏng nặng sau khi đâm vào đuôi xe đầu kéo.. Sau vụ tai nạn cabin xe đầu kéo rơi khỏi xe, nằm lật dưới làn đường cao tốc.
Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con phần đầu gần như nát, hư hỏng nặng sau khi đâm vào đuôi xe đầu kéo.. Sau vụ tai nạn cabin xe đầu kéo rơi khỏi xe, nằm lật dưới làn đường cao tốc.
Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều phương tiện, gây ách tắc làn đường cao tốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã đến hiện trường xử lý vụ việc, làm rõ nguyên nhân.
Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều phương tiện, gây ách tắc làn đường cao tốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã đến hiện trường xử lý vụ việc, làm rõ nguyên nhân.