Nghiệm thu Đề án nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân TP

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/10, Sở KH&CN Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp TP đối với Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; Lãnh đạo và nghiên cứu viên Sở KH&CN Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội.

Qua nghiệm thu, Đề án do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội chủ trì thực hiện được đánh giá xuất sắc. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu tham dự nhận định, về cơ bản đề án đã đáp ứng được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đưa ra những sản phẩm được biên soạn công phu, có giá trị về lý luận cũng như thực tiễn, có tính ứng dụng cao. 

Tổ chức nghiệm thu cấp thành phố đối với Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”
Tổ chức nghiệm thu cấp thành phố đối với Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”

Cụ thể, đề án làm rõ một số vấn đề cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động đối ngoại Nhân dân, xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, bộ tài liệu bồi dưỡng, quy chế phối hợp hoạt động đối ngoại Nhân dân, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu cũng phân tích, góp ý và làm rõ một số nội dung cần bổ sung trong đề án. 

Phát biểu kết luận, PGS TS Nguyễn Chí Mỳ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của dự án.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị đơn vị chủ trì đề án tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, các đại biểu tham dự để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án, phục vụ cho công tác xây dựng chính sách, nghiên cứu, đào tạo và áp dụng trong thực tiễn.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, đánh giá của Hội đồng, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, chủ nhiệm Đề án khẳng định, Đề án được nghiệm thu là căn cứ quan trọng để Liên hiệp xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả". 

Theo đó Liên hiệp nỗ lực tiếp tục đóng góp vào nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân, phát huy vị thế riêng có đối ngoại Nhân dân của Thủ đô, thực sự là 1 trong 3 trụ cột, gắn kết với đối ngoại của Thành uỷ, hoạt động ngoại giao của chính quyền TP.