Ngoại trưởng Nga - Mỹ lần đầu đối mặt kể từ chiến sự Ukraine nổ ra

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Mỹ cho biết hai nhà ngoại giao đã trò chuyện trong khoảng 10 phút bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở New Delhi, Ấn Độ, nhưng không có dấu hiệu tiến triển nào.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong một khung hình chụp tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ, ngày 2/3 (giờ địa phương). Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong một khung hình chụp tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Ấn Độ, ngày 2/3 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc nói chuyện ngắn hôm 2/3, là cuộc hội đàm trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra khi quan hệ giữa Washington và Moscow xuống dốc sau khi Nga triển khai chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, cùng căng thẳng gia tăng vì vô số bất đồng và cáo buộc lẫn nhau trong nhiều vấn đề khác, từ kiểm soát vũ khí đến nhân viên đại sứ quán và tù nhân.

Giới chức Mỹ cho biết ông Blinken và ông Lavrov đã trò chuyện trong khoảng 10 phút bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở New Delhi, Ấn Độ, nhưng không có dấu hiệu tiến triển nào. Hội nghị cũng đã kết thúc với việc nhóm không thể đạt được sự đồng thuận về cuộc chiến Ukraine.

Tại một cuộc họp báo sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông đã nói với ông Lavrov rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn có thể và sẽ thúc đẩy chiến tranh kết thúc thông qua các điều khoản ngoại giao mà Kiev đồng ý.

Ông Blinken được cho cũng kêu gọi Moscow "quay trở lại" tham gia hiệp ước hạt nhân New Start; trả tự do cho công dân Mỹ Paul Whelan - một giám đốc điều hành an ninh của công ty Michigan - đang bị giam giữ ở Nga vì tội gián điệp.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp G20, ông Blinken đã kêu gọi các nước tiếp tục gây sức ép với Moscow, và lưu ý rằng 141 quốc gia đã bỏ phiếu lên án Nga tại Liên Hợp quốc nhân kỷ niệm một năm chiến sự nổ ra. Tuy nhiên, một số thành viên của G20, bao gồm chủ nhà Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã chọn bỏ phiếu trắng.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết có "sự khác biệt" về vấn đề chiến tranh ở Ukraine "mà chúng tôi không thể hòa giải vì các bên có quan điểm khác nhau". Trung Quốc và Nga đã phản đối hai đoạn trong tuyên bố dự thảo trước đó của G20 tại Bali năm ngoái - theo bản tóm tắt cuộc họp hôm 2/3 do Ấn Độ công bố. Và ông Blinken than thở rằng "Nga và Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất nói rõ rằng họ sẽ không ký vào tuyên bố chung".

Không đề cập đến cuộc nói chuyện ngắn với ông Blinken khi tổ chức một cuộc họp báo sau phiên họp G20, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói với báo giới rằng Moscow sẽ tiếp tục thúc đẩy hành động của mình ở Ukraine. Ông bác bỏ những tuyên bố của phương Tây về sự cô lập đối với Nga, nói rằng "chúng tôi không cảm thấy bị cô lập. Chính phương Tây đã tự cô lập mình, và cuối cùng họ sẽ nhận ra điều đó".

Nhà ngoại giao cho biết Nga vẫn sẵn sàng đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng ông cáo buộc phương Tây đã ngăn chặn các cuộc đàm phán như vậy. "Họ đang kêu gọi chúng tôi đàm phán, nhưng tôi không nhớ bất kỳ đồng nghiệp phương Tây nào kêu gọi Ukraine đàm phán" - ông nói - "Họ đang khuyến khích Ukraine tiếp tục chiến tranh".

Ông Lavrov cũng chế giễu các mối đe dọa của Mỹ đối với Trung Quốc - quốc gia đã đưa ra một kế hoạch hòa bình cho Ukraine được Moscow hoan nghênh, nhưng bị Washington và các đồng minh phương Tây bác bỏ.

Nga không có bình luận về nội dung của cuộc trò chuyện giữa hai Ngoại trưởng bên lề G20, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ông Blinken là người đã yêu cầu nói chuyện với ông Lavrov.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên của hai nhà ngoại giao kể từ mùa Hè năm ngoái, khi ông Blinken nói chuyện với ông Lavrov qua điện thoại về đề xuất của Mỹ về việc Nga trả tự do cho Whelan và ngôi sao bóng rổ bị giam giữ lúc bấy giờ Brittney Griner. Griner sau đó được trả tự do để đổi lấy tay buôn vũ khí người Nga Viktor Bout chịu án tù, nhưng Whelan hiện vẫn bị giam giữ.

Lần cuối cùng ông Blinken và Lavrov gặp mặt trực tiếp là ở Geneva, Thụy Sĩ, vào tháng 1/2022 trước thềm chiến sự ở Ukraine nổ ra.