Ngôi trường với khung cảnh đẹp "nao lòng", sắp được đập đi xây lại

Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn là trường có điểm chuẩn lớp 10 cao Top đầu TP Hồ Chí Minh, vừa qua HĐND TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới và cải tạo một số phòng học

HĐND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới và cải tạo một số trường học, trong đó có dự án xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình).

Khuôn viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đẹp "nao lòng"
Khuôn viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đẹp "nao lòng"

Dự án xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nhằm đảm bảo trường đạt chuẩn và chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), phát triển cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nhằm hoàn thiện mạng lưới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Đồng thời bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường thực hiện chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Những dãy phòng học gắn liền với rất nhiều niên khóa, đã và đang hoàn thành những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình
Những dãy phòng học gắn liền với rất nhiều niên khóa, đã và đang hoàn thành những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình
Những dãy phòng học sắp được đập đi xây lại
Những dãy phòng học sắp được đập đi xây lại
Trường có nhiều dãy hành lang dài nối với các phòng học
Trường có nhiều dãy hành lang dài nối với các phòng học

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 215 tỉ đồng, năm 2026 hoàn thành nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có 3 cổng vào. Trong ảnh là công vào đường Hoàng Văn Thụ, (quận Tân Bình)
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có 3 cổng vào. Trong ảnh là công vào đường Hoàng Văn Thụ, (quận Tân Bình)
Trường có khoảng sân rộng và nhiều cây xanh
Trường có khoảng sân rộng và nhiều cây xanh
Những dãy ghế đá dài cũng lưu lại nhiều kỷ niệm với học sinh của trường
Những dãy ghế đá dài cũng lưu lại nhiều kỷ niệm với học sinh của trường

Thông tin này khiến nhiều thế hệ học sinh đã và đang theo học tại ngôi trường nổi tiếng này vừa háo hức, mong ngóng diện mạo mới, vừa không khỏi nuối tiếc nhiều không gian và kỷ niệm xưa.

Nhiều học sinh nuối tiếc nhiều không gian và kỷ niệm xưa.
Nhiều học sinh nuối tiếc nhiều không gian và kỷ niệm xưa.
THPT Nguyễn Thượng Hiền có đến hơn 30 CLB đủ mọi lĩnh vực: Nhảy hiện đại; Múa, bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật, thể dục nhịp điệu,...
THPT Nguyễn Thượng Hiền có đến hơn 30 CLB đủ mọi lĩnh vực: Nhảy hiện đại; Múa, bóng đá, bơi lội, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật, thể dục nhịp điệu,...

Được biết, “dự kiến năm sau trường sẽ tiến hành tháo dỡ trường cũ phía trước, tiến hành dự án xây mới. Các học sinh sẽ học các phòng học phía sau của trường, trường luôn đảm bảo đầy đủ các phòng học chất lượng cho học sinh, nếu thiếu trường cũng sẽ đi mượn chỗ học cho học sinh”.

Trải qua nhiều thay đổi, trường vẫn còn những mảng cổ kính đặc trưng và rợp bóng cây xanh
Trải qua nhiều thay đổi, trường vẫn còn những mảng cổ kính đặc trưng và rợp bóng cây xanh

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền được biết đến là một trong những trường công lập có lớp chuyên nổi tiếng nhất ở TP Hồ Chí Minh. Trường có diện tích rộng, lên đến 21.206m2 với khung cảnh đẹp nao lòng. Sân trường rộng mát, hành lang mái che mát mẻ nối liền các dãy phòng học.

Trải qua nhiều thay đổi, trường vẫn còn những mảng cổ kính đặc trưng và rợp bóng cây xanh.

Năm 2023, theo công bố điểm chuẩn của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm cao nhất là 25,5. Các nguyện vọng 2, 3 lần lượt chênh nhau khoảng 0,25 - 0,5 điểm.