Người cựu chiến binh mẫu mực, đắm say với công tác đường phố

Lê Thị Mỵ (Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trang trí, treo hoa trên đường phố, vận động hội viên trồng cây trên ban công, cổ vũ, vận động vệ sinh đường phố, làm đẹp các tủ điện... những hành động đẹp ấy của ông Phan Ngọc Vinh và Hội Cựu chiến binh mang lại hiệu quả, sức lan tỏa lớn lao đối với cộng đồng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Phan Ngọc Vinh (sinh năm 1953, phố Chả Cá, Phường Hàng Đào Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chưa bao giờ vơi nhiệt huyết trong công tác hội, các hoạt động, phong trào tại địa phương. Hiện ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 1, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm.

Những năm tháng tuổi trẻ của ông Phan Ngọc Vinh gắn liền với Nhà máy Z179 nay thuộc Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Ông Phan Ngọc Vinh - người cựu chiến binh mẫu mực, đắm say với công tác đường phố
Ông Phan Ngọc Vinh - người cựu chiến binh mẫu mực, đắm say với công tác đường phố

Ông nhớ lại: Nhà máy Z179 ra đời năm 1971, trong lúc cả nước đang ra sức chống Mỹ cứu nước. Nhà máy được giao nhiệm vụ quan trọng phục vụ chiến đấu, sản xuất các phụ tùng thay thế cho ngành xe quân sự phục vụ chiến trường Miền Nam.

Chiến tranh vẫn nổ ra gay go và ác liệt, vì vậy nhiệm vụ của ngành xe quân đội cũng nặng nề đòi hỏi trình độ kĩ thuật cao, phương thức tổ chức sản xuất tiên tiến nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho chiến trường. Quân số của nhà máy có lúc này lên tới 1.134 người, ông Phan Ngọc Vinh là một trong những người cán bộ đầu tiên tham gia xây dựng nhà máy phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.

Trong quá trình công tác ông luôn gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất đưa sáng kiến kinh nghiệm của mình góp phần thúc đẩy sản xuất nâng cao năng xuất được tặng nhiều giấy khen của nhà máy và Tổng cục.

Su khi nghỉ chế độ, từ năm 1994 đến nay, ông luôn giữ vững và phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, tiên phong, gương mẫu trong các phong trào của địa phương, tổ dân phố.

Ông Phan Ngọc Vinh đã kinh qua nhiều nhiệm vụ công tác tại phường, tham gia ủy viên BCH Đảng bộ phường Hàng Đào 5 khóa từ năm 2.000 đến nay; làm Trưởng ban bảo vệ phường Hàng Đào; Tổ trưởng, Bí thư Tổ dân phố số 1; Chủ tịch HĐND phường; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hàng Đào.

Dù đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, khối lượng công việc nhiều nhưng ông luôn nỗ lực, phấn đấu làm việc với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao.

Ông chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng những việc gì có lợi cho người dân thì mình phải luôn cố gắng làm thật hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền giao phó, như vậy mới xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân”.

Ông Phan Ngọc Vinh và Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ trong buổi treo hoa, trang trí đường phố
Ông Phan Ngọc Vinh và Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ trong buổi treo hoa, trang trí đường phố

Trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường và Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 1, ông luôn luôn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên nhiều giải pháp để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh phường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi hội yếu kém, hội viên gương mẫu đạt 100%. Với những kết quả đạt được, Ông Phan Ngọc Vinh được các cấp khen thưởng; được nhận giấy khen của Công an Thành phố trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Ông đã vận động nhân dân trong tổ dân phố thực hiện đúng việc cưới, việc tang, vận động nhân dân thực hiện tốt ứng xử của người dân phố cổ, các cửa hàng kinh doanh trên địa ban phường kinh doanh lành mạnh có văn hóa “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”...

Năm 2021 ông Phan Ngọc Vinh tham gia Ban chỉ đạo bầu cử phường Hàng Đào, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1. Chính ông cũng là người đề xuất sáng kiến sắp sếp thứ tự các hộ, các số nhà niêm yết danh sách cử tri khoa học, để cử tri đến kiểm tra danh sách dễ nhìn, dễ thấy,... Hàng ngày vận động nhân dân đến các địa điểm niêm yết danh sách, vận động kết nối các hộ KT 2 đi về bỏ phiếu.

Còn nhớ những năm 2021- 2022, giữa thời bình, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn phát huy truyền thống, phẩm chất, trách nhiệm và đặc biệt là tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Hội Cựu chiến binh phường Hàng Đào treo hoa, trang trí đường phố
Hội Cựu chiến binh phường Hàng Đào treo hoa, trang trí đường phố

Người lính già Phan Ngọc Vinh tích cực tuyên truyền vận động, vào từng gõ từng nhà tích cực tuyên tuyền vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia phòng chống dịch; vận động, tặng trên 300 suất quà tới nhân dân trên địa bàn phường bị ảnh hưởng dịch bệnh. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện trách nhiệm của hội với cộng đồng, đúng với truyền thống "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

Ông đã vận động và nhân dân xây dựng đình Đông Môn và xây dựng các quỹ chăm sóc an sinh trên địa bàn phường cùng với tiền cá nhân đóng góp 250 triệu đồng gióp phần xây dựng phường Hàng Đào .
Là Bí thư chi bộ, hằng tháng ông đều đưa các chuyên đề vào sinh hoạt trong chi bộ để đảng viên gương mẫu làm theo. Các chuyên đề từ xuất phát từ đời thường nhân dân đã thực hiện thành công tại chi bộ tổ dân phố số 1: Xử lý rác thải nhựa có giá trị thấp tại nguồn; Đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái thù địch trên không gian mạng... được đón nhận rất tích cực.

Vận động, trang trí tuyến phố nở hoa

Vinh cùng tổ chức hội thường xuyên gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Nổi bật là việc triển khai xây dựng đô thị văn minh, với tinh thần “nói đi đôi với làm”, bác cùng cấp ủy, chính quyền thường xuyên sâu sát đến từng gia đình, vận động hội viên và Nhân dân xây dựng đô thị văn minh.

Với bao trăn trở để xây dựng phường Hàng Đào luôn “ Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ Đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, hiện đại, ông Phan Ngọc Vinh đã cùng Hội Cựu chiến binh phường Hàng Đào có ý tưởng trang trí tuyến phố hoa.

Ông vận động hội viên tích cực tham gia trồng cây trên ban công treo hoa trên tuyến phố tự quản của Hội Cựu chiến binh đảm nhận, công trình tuyên phố nở hoa được nhân dân và Hội Cựu chiến binh thành phố đánh giá rất cao.

Ông vận động các hội viên thứ bảy hàng tuần tham gia công tác vệ sinh đường phố, vẽ trang trí, làm đẹp các tủ điện trên đường phố...

Ông Phan Ngọc Vinh - người cựu chiến binh mẫu mực, đắm say với công tác đường phố
Ông Phan Ngọc Vinh - người cựu chiến binh mẫu mực, đắm say với công tác đường phố

Ông Phan Ngọc Vinh tâm sự: “Gần 30 năm gắn bó với công tác đường phố Phường Hàng Đào, đó là những năm tháng không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Tôi hạnh phúc khi được cống hiến, gắn bó với nơi mình đã sinh ra lớn lên, nuôi dưỡng mình trưởng thành". 

Với những nỗ lực trong suốt nhiều năm ông Phan Ngọc Vinh đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Ông là tấm gương sáng về người lính cụ Hồ gương mẫu, một Đảng viên kiên trung với Đảng, tận tụy với nhân dân. Là người cán bộ mẫn cán sống chân tình giản dị với người dân Hàng Đào và là chủ tịch Hội cựu chiến binh mẫu mực giữa lòng phố cổ được nhân dân yêu mến.