Người dân bốn phương nô nức dự lễ chào cờ và vào Lăng viếng Bác

Minh An - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình. Hàng trăm người có mặt tại đó đứng trang nghiêm, cùng hướng về lễ đài trong không khí thiêng liêng.

Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình từ sớm.
Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình từ sớm.
6 giờ sáng ngày 2/9, nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính.
6 giờ sáng ngày 2/9, nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm, trong không khí thiêng liêng, thành kính.
Khác với những ngày thường, Quốc kỳ tung bay xuyên đêm 1/9 để đón mừng ngày độc lập. Vì thế lễ chào cờ sáng 2/9 không có nghi thức kéo cờ.
Khác với những ngày thường, Quốc kỳ tung bay xuyên đêm 1/9 để đón mừng ngày độc lập. Vì thế lễ chào cờ sáng 2/9 không có nghi thức kéo cờ.
Khi giai điệu bài Quốc ca vang lên hùng tráng, hàng trăm người có mặt xung quanh Lăng Bác thực hiện nghi lễ chào cờ.
Khi giai điệu bài Quốc ca vang lên hùng tráng, hàng trăm người có mặt xung quanh Lăng Bác thực hiện nghi lễ chào cờ.
Lựa chọn điểm đến là Quảng trường Ba Đình trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người đã có được cảm xúc tự hào và biết ơn khi được sống trong thanh bình, độc lập, tự do.
Lựa chọn điểm đến là Quảng trường Ba Đình trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người đã có được cảm xúc tự hào và biết ơn khi được sống trong thanh bình, độc lập, tự do.
Người dân bốn phương nô nức dự lễ chào cờ và vào Lăng viếng Bác - Ảnh 1
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT sáng 2/9, hàng nghìn người từ mọi miền Tổ quốc về Thủ đô vào Lăng viếng Bác.
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT sáng 2/9, hàng nghìn người từ mọi miền Tổ quốc về Thủ đô vào Lăng viếng Bác.
Dù thời tiết buổi sáng có oi bức, nhưng người dân xếp hàng ngay ngắn, giữ trật tự để chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.
Dù thời tiết buổi sáng có oi bức, nhưng người dân xếp hàng ngay ngắn, giữ trật tự để chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.
Có người mới được đến viếng Bác lần đầu tiên, có người may mắn hơn khi được vào Lăng viếng Bác nhiều lần, thế nhưng tất cả họ đều có cảm xúc chung, đó là lòng kính yêu, biết ơn đối với Bác.
Có người mới được đến viếng Bác lần đầu tiên, có người may mắn hơn khi được vào Lăng viếng Bác nhiều lần, thế nhưng tất cả họ đều có cảm xúc chung, đó là lòng kính yêu, biết ơn đối với Bác.
Người dân bốn phương nô nức dự lễ chào cờ và vào Lăng viếng Bác - Ảnh 2
Sau khi vào Lăng viếng Bác, nhiều người di chuyển khu vực xung quanh Lăng Bác để chụp ảnh lưu niệm.
Sau khi vào Lăng viếng Bác, nhiều người di chuyển khu vực xung quanh Lăng Bác để chụp ảnh lưu niệm.
Người dân bốn phương nô nức dự lễ chào cờ và vào Lăng viếng Bác - Ảnh 3
Đến trưa, dòng người đổ về khu vực xung quanh Lăng Bác vẫn tăng cao.
Đến trưa, dòng người đổ về khu vực xung quanh Lăng Bác vẫn tăng cao.
Những tuyến đường xung quanh Lăng Bác đông đúc phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển thuận lợi do đã có lực lượng chức năng hỗ trợ.
Những tuyến đường xung quanh Lăng Bác đông đúc phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển thuận lợi do đã có lực lượng chức năng hỗ trợ.