Người dân Châu Âu ngâm bùn, tắm trong đá trốn nắng nóng

Lan Hương (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Châu Âu dự kiến sẽ đạt kỷ lục 48 độ C trong những ngày tới. Đây được coi là với mức nhiệt cao nhất kể từ năm 1881.

Khắp châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng, khô hạn bất thường. Thời tiết nắng nóng chủ yếu diễn ra ở bán đảo Iberia, nơi hai quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chiếm phần lớn diện tích. Giới chức Tây Ban Nha cũng đang chuẩn bị phương án ứng phó khẩn cấp khi nắng nóng dự kiến kéo dài đến hết tuần. 27 trong số 50 tỉnh của nước này đang được đặt trong tình trạng "nguy cơ cao".

Vùng tây nam nước Pháp cũng nằm trong diện nắng nóng nguy hiểm. Nhiệt độ dự kiến tăng cao và đạt đỉnh vào cuối tuần do khối không khí nóng từ Bắc Phi.