Người dân đổ ra Hồ Tây giải nhiệt trong đợt nắng nóng cao điểm

Kiều Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đã có biển cấm tắm, tuy nhiên, Hồ Tây vẫn là địa điểm được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn trong các đợt cao điểm nắng nóng. Đặc biệt, theo các chuyên gia, năm 2023 sẽ đối mặt với những đợt nắng nóng kỷ lục lên tới 40 độ.

Đa phần các phụ huynh khi dẫn con em mình tới đây đều mang theo phao và có người lớn đi kèm
Đa phần các phụ huynh khi dẫn con em mình tới đây đều mang theo phao và có người lớn đi kèm

 

Bãi tắm Hồ Tây từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút nhiều người dân Hà Nội mỗi khi cao điểm mùa nắng nóng. Đa phần, người dân chủ yếu lựa chọn Hồ Tây làm nơi “giải nhiệt” bởi đoạn hồ này không quá sâu để người dân vui chơi và đặc biệt là trẻ em.

Một em bé đang tập bơi dưới sự giám sát của bố
Một em bé đang tập bơi dưới sự giám sát của bố

Người dân ở đây cũng chia sẻ vì đây là nước tự nhiên, không hóa chất tẩy rửa, lại được bơi miễn phí nên đây trở thành địa điểm "lý tưởng" để giải nhiệt mùa hè

Người dân đổ ra Hồ Tây giải nhiệt trong đợt nắng nóng cao điểm - Ảnh 1
Người dân đổ ra Hồ Tây giải nhiệt trong đợt nắng nóng cao điểm - Ảnh 2
Chú chó cũng được chủ cho ra tắm ở Hồ Tây sau khi đi tập về
Chú chó cũng được chủ cho ra tắm ở Hồ Tây sau khi đi tập về
Không chỉ người dân mà những chú chó cũng được chủ cho ra tắm ở Hồ Tây sau khi đi tập về
Không chỉ người dân mà những chú chó cũng được chủ cho ra tắm ở Hồ Tây sau khi đi tập về

 

Không chỉ người dân đến đây bơi mà Hồ Tây cũng là địa điểm ưa thích của các bạn trẻ
Không chỉ người dân đến đây bơi mà Hồ Tây cũng là địa điểm ưa thích của các bạn trẻ
Người dân đổ ra Hồ Tây giải nhiệt trong đợt nắng nóng cao điểm - Ảnh 3
Vỉa hè xung quanh cũng trở thành nơi để xe “bất đắc dĩ” của những người dân đến khu vực này
Vỉa hè xung quanh cũng trở thành nơi để xe “bất đắc dĩ” của những người dân đến khu vực này

 

Hồ Tây không quá sâu nhưng hồ rộng, đáy hồ không bằng phẳng, trơn trượt nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước, người dân cần chú ý đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra. Mặc dù đã được báo chi cũng như cơ quan chức năng cảnh báo, lập rào chắn tuy nhiên Hồ Tây mỗi dịp vào mùa nắng nóng lại trở thành hồ bơi tự nhiên của người dân.

Cơ quan chức năng đã lập biển cấm bơi, rào chắn khu vực quanh hồ
Cơ quan chức năng đã lập biển cấm bơi, rào chắn khu vực quanh hồ

 

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay đã có một số dấu hiệu của một mùa hè gay gắt, với nắng nóng trên diện rộng và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo ông Lâm, thông thường phía Tây Bắc Bộ và miền Trung sẽ có nắng nóng trước khu vực khác và năm nay cũng vậy; từ cuối tháng 2 đã có hiện tượng nắng nóng 37 - 39 độ C, thậm chí có nơi 40 độ C. Vì vậy, mùa hè năm nay đến sớm và nhiều khả năng sẽ có nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Trước những dự báo về mùa hè khắc nghiệt, bãi tắm Hồ Tây sẽ vẫn là địa điểm giải nhiệt được người dân Thủ đô lựa chọn.