Người dân đổ về bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ Tết

Phạm Công - Dương Đạt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài 7 ngày, hàng vạn người dân đổ về các bến xe ở Hà Nội để di chuyển về quê.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, từ đầu giờ chiều ngày 7/2, nhiều người dân bắt đầu đổ về các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội để về quê nghỉ Tết. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn ứ, người dân đặt xe thuận tiện, dễ dàng. Nhiều thời điểm, xe xuất bến trong tình trạng thiếu khách. 

Anh Nguyễn Bá Long trú tại tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Hết giờ làm việc, tôi ra bến xe để về quê luôn. Tới bến là có xe, không phải mua vé trước cũng như phải chờ đợi". 

Chiều ngày 7/2, hàng vạn người dân tới các bến xe, rời Thủ đô về quê đón tết.
Chiều ngày 7/2, hàng vạn người dân tới các bến xe, rời Thủ đô về quê đón tết.

Theo anh Long, bến xe Mỹ Đình năm nay khá vắng vẻ so với mọi năm. Phương tiện cũng dễ mua vé hơn rất nhiều, không xảy ra tình trạng tăng giá vé cũng như nhồi nhét hành khách. 

Chị Lê Thị Hà quê ở tỉnh Thái Bình cho biết: "Đúng ngày cao điểm nhưng ra bến đặt xe rất thuận lợi, không phải chờ đợi quá lâu. Tôi dự định sẽ quay lại Hà Nội sớm hơn lịch nghỉ chung để tránh tình trạng ùn tắc". 

Hành khách chờ xe tại bến xe Nước Ngầm.
Hành khách chờ xe tại bến xe Nước Ngầm.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, dịp Tết lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát khoảng 12.000-15.000 người/ngày, tăng 300% so với ngày thường. "Các đơn vị vận tải tại Bến xe Giáp Bát đã chủ động đăng ký tăng thêm 250 lượt xe/ngày (tăng 25% so với ngày thường), nâng tổng lượng xe lên 950 lượt/ngày vào ngày nghỉ lễ. Như thường lệ, các tuyến xe phục vụ người dân tại Bến xe Giáp Bát đi các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình sẽ đông khách nhất", ông Tùng cho hay.

Khác với những năm trước, ngày cao điểm Tết nhưng bến xe vẫn ít khách.
Khác với những năm trước, ngày cao điểm Tết nhưng bến xe vẫn ít khách.

Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết: “Chúng tôi đã đánh giá thực tế nhu cầu đi lại của người dân và xây dựng kế hoạch cũng như bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Mỗi ngày bến sẽ dự phòng hàng chục lượt xe chủ yếu di chuyển đến các tuyến Nghệ An và Hà Tĩnh”.

Theo ông Trịnh Hoài Lam, dự kiến những ngày cao điểm bến có khoảng 300 xe xuất bến. Hành khách năm nay có xu hướng đặt vé từ sớm, và về rải rác trong nhiều ngày hoặc đến giờ là di chuyển tới bến xe nên không xảy ra tình trạng chờ đợi, ùn ứ tại bến.

Hành khách về quê với hành lý lỉnh khỉnh.
Hành khách về quê với hành lý lỉnh khỉnh.
Các tuyến xe đường dài hành khách đông hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu.
Các tuyến xe đường dài hành khách đông hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu.
Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán bến xe tăng cường 100 phương tiện đi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá... để phục vụ nhu cầu của người dân.
Ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán bến xe tăng cường 100 phương tiện đi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá... để phục vụ nhu cầu của người dân.
Điểm chung chuyển xe buýt cũng ít khách qua lại. 
Điểm chung chuyển xe buýt cũng ít khách qua lại. 
Khu vực nhà chờ bến xe Mỹ đình ghi nhận lúc 16 giờ.
Khu vực nhà chờ bến xe Mỹ đình ghi nhận lúc 16 giờ.
Nguyên nhân các bến xe không quá đông đúc là do người dân về rải rác từ trước đó.
Nguyên nhân các bến xe không quá đông đúc là do người dân về rải rác từ trước đó.
Hành khách đặt xe để về quê trong ngày 7/2 khá thuận lợi. 
Hành khách đặt xe để về quê trong ngày 7/2 khá thuận lợi. 
Nhiều người lao động rời Hà Nội về quê chiều ngày 7/2. 
Nhiều người lao động rời Hà Nội về quê chiều ngày 7/2.