Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sớm

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Mặc dù còn hai ngày nữa kì nghỉ Tết nguyên đán mới kết thúc, song từ hôm nay (13/2 tức mùng 4 Tết), nhiều người dân đã quay trở lại Thủ đô.

Sáng nay (mùng 4 Tết Nguyên đán), nhiều người dân đã hối hả quay trở lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị, sáng nay, thời tiết tại Thủ đô nắng ấm, các tuyến đường dẫn vào nội thành, nhà ga bến xe, một số điểm chung chuyển xe buýt lượng người đã tăng lên đáng kể. Đa phần là các sinh viên, người lao động... với hành lý lỉnh kỉnh quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.

Sáng nay (mùng 4 Tết Nguyên đán), nhiều người dân đã hối hả quay trở lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết.
Sáng nay (mùng 4 Tết Nguyên đán), nhiều người dân đã hối hả quay trở lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết.

Mặc dù còn gần 2 ngày nữa kì nghỉ mới kết thúc nhưng nhiều người đã lựa chọn lên sớm để tránh tình trạng bị các nhà xe "nhồi nhét", chèn ép..., cũng như lựa chọn được tuyến đường thông thoáng để đi lại.

Chị Nguyễn Thị Bích, quê ở Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi di chuyển bằng xe máy từ sáng sớm, đến gần trưa thì tới Hà Nội. Tuyến đường di chuyển khá thuận lợi, không bị ùn tắc”.

Anh Lê Văn Nam, quê ở Hà Nam cho biết: “Tôi chủ động quay lại Thủ đô sớm để tránh tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ rất đông phương tiện hướng về Thủ đô. Đến nút giao với Vành đai 3 thì ùn tắc khoảng 2km”.

Nhiều người dân quay trở lại Thủ đô bằng xe máy.
Nhiều người dân quay trở lại Thủ đô bằng xe máy.

Chị Nguyễn Hà Phương trở lại Thủ đô bằng xe khách chia sẻ: “Tôi đặt vé trở lại Hà Nội sớm vì sợ đông đúc. Phương tiện di chuyển khá thuận lợi, không bị nhồi nhét hành khách”.

Tình hình giao thông Hà Nội diễn ra khá thuận lợi, phương tiện đông đúc, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Tình hình giao thông Hà Nội diễn ra khá thuận lợi, phương tiện đông đúc, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Đường Vành đai 3 trên cao đông đúc phương tiện. 
Đường Vành đai 3 trên cao đông đúc phương tiện. 
Đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm.
Đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm.
Phương tiện đổ về Thủ đô qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Phương tiện đổ về Thủ đô qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Ùn ứ phương tiện tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Ùn ứ phương tiện tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau đổ về Hà Nội.
Hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau đổ về Hà Nội.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, từ đầu giờ chiều, từng đoàn người đổ về Thủ đô, các cửa ngõ đông nghịt phương tiện. Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cầu Thăng Long ùn ứ , phương tiện di chuyển chậm. Tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Nước Ngầm và Giáp Bát, số lượng xe đổ về có tăng cao nhưng không quá đông đúc.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, từ đầu giờ chiều, từng đoàn người đổ về Thủ đô, các cửa ngõ đông nghịt phương tiện. Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cầu Thăng Long ùn ứ , phương tiện di chuyển chậm. Tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Nước Ngầm và Giáp Bát, số lượng xe đổ về có tăng cao nhưng không quá đông đúc.
Ở chiều ra khỏi TP Hà Nội, phương tiện di chuyển thưa thớt.
Ở chiều ra khỏi TP Hà Nội, phương tiện di chuyển thưa thớt.
Càng về trưa, lượng phương tiện càng đông đúc.
Càng về trưa, lượng phương tiện càng đông đúc.
Tại các bến xe, hành khách cũng đang đổ về.
Tại các bến xe, hành khách cũng đang đổ về.
Nhiều hành khách quay trờ lại Hà Nội sớm để tránh đông đúc. 
Nhiều hành khách quay trờ lại Hà Nội sớm để tránh đông đúc.