Người đàn ông bị đổ xăng đốt giữa quán bia trên đường Giải Phóng

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/2, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, để điều tra về dấu hiệu giết người, xảy ra tại quán bia Thảo Đen số 1381 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt.

Trước đó, vào khoảng gần 16 giờ ngày 22/2 Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nhận tin báo về việc, tại quán bia hơi “Thảo Đen”, số 1381 đường Giải Phóng, xảy ra vụ việc 1 người đàn ông bị đổ xăng và đốt khi đang ngồi uống bia.

Hình ảnh đối tượng đổ xăng trong quán bia.
Hình ảnh đối tượng đổ xăng trong quán bia.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn H. (55 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai).

Qua điều tra, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai tiến hành điều tra, xác minh, tuy nhiên khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự việc, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoan (SN 1959, làm nghề “xe ôm”, trú tại phường Hoàng Liệt), đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Hoan, động cơ gây án của ông ta do nghi ngờ vợ mình có quan hệ “ngoài luồng” với ông H. Trước thời điểm xảy ra sự việc, Hoan gặp ông H. trên đường, và đã gọi lại để nói chuyện, nhưng ông H. bỏ đi.

Nạn nhân bị đối tượng dùng xăng đốt cháy.
Nạn nhân bị đối tượng dùng xăng đốt cháy.

Biết được “lịch sinh hoạt” của ông H. hay uống bia buổi chiều tại quán bia “Thảo Đen”, Hoan xuống khu vực Văn Điển mua 20.000 đồng xăng đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ ngày 22/2, phát hiện ông H. đang ở quán bia, Hoan ập vào, đổ xăng lên người ông H. rồi châm lửa. Sau khi gây án, Hoan về nhà kể lại sự việc với con, rồi đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được CQĐT Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.