Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Phạm Công - Ngọc Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, chiều 1/1, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, hàng ngàn người dân cùng hành trang lỉnh kỉnh quay trở lại Hà Nội.

Trên các tuyến đường dẫn vào nội thành càng về chiều càng đông đúc như: QL1A cũ, đường Giải Phóng, Vành đai 3 trên cao, đường Nguyễn Xiển, đường Đỗ Mười, QL32, Đại lộ Thăng Long…

Hàng ngàn người dân cùng hành trang lỉnh kỉnh quay trở lại Hà Nội. Trên các tuyến đường dẫn vào nội thành càng về chiều càng trở nên đông đúc.
Hàng ngàn người dân cùng hành trang lỉnh kỉnh quay trở lại Hà Nội. Trên các tuyến đường dẫn vào nội thành càng về chiều càng trở nên đông đúc.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam quay lại Hà Nội bằng xe ô tô cá nhân chia sẻ: “Phương tiện dồn lại ở cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, phải di chuyển chậm khoảng 2km. Trên suốt quãng đường di chuyển khá thuận lợi và an toàn”.

Chị Lê Thúy Hà trú tại Nam Định cho biết: “Năm nay mọi người về quê không nhiều nên tôi đi xe khách rất dễ dàng, ra bến là có xe đi luôn. Trên xe cũng khá rộng rãi vì không có nhiều khách”.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đông đúc phương tiện lúc 16 giờ ngày 1/1.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đông đúc phương tiện lúc 16 giờ ngày 1/1.

Đại diện đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Đơn vị huy động 100% quân số chốt trực tại các nút giao dẫn vào nội thành. Đồng thời tiến hành bố trí lực lượng phân luồng từ xa nếu xảy ra tình trạng ùn tắc”.

Theo đánh giá của đại diện đội CSGT số 14, tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội diễn ra tương đối thuận lợi. Phương tiện khá đông đúc, di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nhiều người sử dụng xe buýt để quay trở lại nội thành làm việc.
Nhiều người sử dụng xe buýt để quay trở lại nội thành làm việc.
Tại các bến xe khách không xảy ra tình trạng đông đúc.
Tại các bến xe khách không xảy ra tình trạng đông đúc.
Bến xe Nước Ngầm cũng thưa thớt người qua lại.
Bến xe Nước Ngầm cũng thưa thớt người qua lại.
Đường Đỗ Mười phương tiện đông đúc vào cuối giờ chiều. 
Đường Đỗ Mười phương tiện đông đúc vào cuối giờ chiều. 
Đường Vành đai 3 trên cao phương tiện di chuyển chậm.
Đường Vành đai 3 trên cao phương tiện di chuyển chậm.
Ô tô dàn hàng 4 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Ô tô dàn hàng 4 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Của ngõ Thủ đô đông đúc phương tiện.
Của ngõ Thủ đô đông đúc phương tiện.
Người dân quay lại Hà Nội với hành trang lỉnh kỉnh.
Người dân quay lại Hà Nội với hành trang lỉnh kỉnh.
Xe máy, ô tô chen nhau trên đường Giải Phóng.
Xe máy, ô tô chen nhau trên đường Giải Phóng.
Đường Nguyễn Xiển cũng trở nên đông đúc vào cuối giờ chiều. 
Đường Nguyễn Xiển cũng trở nên đông đúc vào cuối giờ chiều. 
Thời tiết ấm áp khiến hành trình quay lại Hà Nội của nhiều người trở nên thuận lợi hơn.
Thời tiết ấm áp khiến hành trình quay lại Hà Nội của nhiều người trở nên thuận lợi hơn.
QL 1A cũ phương tiện di chuyển dễ dàng.
QL 1A cũ phương tiện di chuyển dễ dàng.
Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân di chuyển.
Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân di chuyển.
Trước cổng Bến xe Nước Ngầm xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện. 
Trước cổng Bến xe Nước Ngầm xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.