Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, chiều ngày 14/2, người dân ùn ùn đổ về Thủ đô chuẩn bị quay trở lại cuộc sống thường nhật. Tình hình giao thông trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra an toàn, thuận lợi, tại một số khu vực cửa ngõ xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và đô thị, từ 14h ngày 14/2, Hàng vạn người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dòng ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn ứ phương tiện. Bên ngoài QL1A, lượng phương tiện cũng tăng nhanh chóng, thời tiết thuận lợi cho nhiều người quay trở lại Thủ đô bằng xe máy.

Chiều ngày 14/2, mật độ người và phương tiện tham giao giao thông trên các tuyến đường Vành đai 3, tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Giải Phóng, Nguyễn Trãi… khá đông đúc.
Chiều ngày 14/2, mật độ người và phương tiện tham giao giao thông trên các tuyến đường Vành đai 3, tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Giải Phóng, Nguyễn Trãi… khá đông đúc.

Do lượng phương tiện chiều về Hà Nội trong chiều 14/2 tăng đột biến, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, Cục CSGT đã tăng cường quân số để điều tiết giao thông.

Anh Nguyễn Văn Hà, trú tại tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Tôi di chuyển từ trưa, đến 16 giờ chiều thì tới nơ. Nút giao Liêm Tuyền và Pháp Vân xảy ra tình trạng đông đúc phương tiện”.

Chị Nguyễn Thị Lan, quê ở Hà Tĩnh quay trở lại Hà Nội bằng xe khách cho biết: “Tôi ra bến bắt xe từ sáng sớm, trên xe không quá đông đúc, phương tiện di chuyển cũng thuận lợi”.

Ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quay trở lại Thủ đô bằng xe máy, anh Nguyễn Văn Bằng cho hay: “Thời tiết ấm áp nên tôi và gia đình đi lại cũng rất dễ dàng. Tôi di chuyển từ Hà Nam đến nội thành Hà Nội mất 2 giờ đồng hồ”.

Một gia đình quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.
Một gia đình quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.
Người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại Hà Nội chiều ngày 14/2.
Người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại Hà Nội chiều ngày 14/2.
Ô tô, xe máy chen chân nhau tại cửa ngõ phía Nam.
Ô tô, xe máy chen chân nhau tại cửa ngõ phía Nam.
Đường Trần Phú cũng trở nên đông đúc phương tiện.
Đường Trần Phú cũng trở nên đông đúc phương tiện.
Ô tô nối đuôi nhau di chuyển về hướng nội thành.
Ô tô nối đuôi nhau di chuyển về hướng nội thành.
Làn đường khẩn cấp cũng bị các phương  tiện di chuyển vào.
Làn đường khẩn cấp cũng bị các phương  tiện di chuyển vào.
Các khu vực chung chuyển xe buýt đông hành khách qua lại.
Các khu vực chung chuyển xe buýt đông hành khách qua lại.
Một gia đình với nhiều hành lý quay trở lại Thủ đô bằng xe khách. 
Một gia đình với nhiều hành lý quay trở lại Thủ đô bằng xe khách. 
Các bến xe lớn cũng không quá đông đúc.
Các bến xe lớn cũng không quá đông đúc.
Sau hành trình dài, ai cũng tỏ ra mệt mỏi.
Sau hành trình dài, ai cũng tỏ ra mệt mỏi.
Nhiều người cho biết, di chuyển bằng xe khách năm nay rất thuận lợi. 
Nhiều người cho biết, di chuyển bằng xe khách năm nay rất thuận lợi. 
Vành đai 3 đoạn qua hầm chui Thanh Xuân, phương tiện di chuyển dễ dàng. 
Vành đai 3 đoạn qua hầm chui Thanh Xuân, phương tiện di chuyển dễ dàng. 
Phương tiện đổ về Thủ đô mỗi lúc một đông đúc. 
Phương tiện đổ về Thủ đô mỗi lúc một đông đúc.