Khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối nay (13/8), Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai phát đi Công điện số 36/CĐ-TW yêu cầu các bộ ngành, các địa phương khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ.

Công điện nêu: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 14 - 17/8, tại khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trung bình phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Cũng trong quãng thời gian này, trên thương lưu sông Hồng có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5 - 3,5m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, trọng tâm là Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lao Cai, Yên Bái, Hà Giang…

Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, T.Ư chỉ đạo các bộ ngành, các địa phương khẩn trương phân công cụ thể các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp xuống chỉ đạo chính quyền cơ sở và người dân tổ chức kiểm tra, rà soát những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, những nơi có khả năng bị chia cắt do mưa lũ. Sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tăng cường thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh, ứng phó sự cố mưa lũ. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tại những khu vực ngầm tràn, đường ngập nước, suông suối nhỏ, bến đò ngang, đò dọc…

Cũng theo cảnh báo cảu Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, hiện nay rất nhiều các hồ chứa khu vực phía Bắc đã tích đầy nước. Do đó, nguy cơ mất an toàn về hồ đạp và vùng hạ du là rất đáng lo ngại, nhất là trước diễn biến mưa trong những ngày tới. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ mực nước các hồ chứa, tổ chức ứng trực thường xuyên nhằm xử lý kịp thời sự cố có thể xảy ra.