2 tàu hỏa đâm nhau ở Quảng Nam: Chiều nay sẽ thông tuyến đường sắt Bắc - Nam

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện ngành đường sắt đã bố trí xe trung chuyển, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách trong thời gian ga Núi Thành khắc phục sự cố. Dự kiến 15h chiều nay sẽ thông tuyến Bắc - Nam.

 Hiện trường vụ tai nạn
Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt tại ga Núi Thành (Quảng Nam) xảy ra chiều 26/5, thông tin tới báo chí, ngành đường sắt Việt Nam cho biết, đến 9h sáng 27/5, các lực lượng chức năng đã cơ bản giải phóng xong hàng hóa trên các toa tàu.
Hiện có 2 cẩu chuyên dụng của Công ty Bảo trì đường sắt được điều từ tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường, bắt đầu tiến hành nâng các đầu máy và toa tàu ra khỏi đường ray.

"Ưu tiên hiện nay là khôi phục lại đường ray số 1, sau đó sẽ tiếp tục khắc phục đường ray số 2 và số 3 trong sân ga. Dự kiến đường sắt số 1 sẽ hoàn thành việc khôi phục vào 15h ngày hôm nay (27/5 - PV), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh nói.

Trong khi đó, tại 2 đầu ga Trị Bình (Quảng Ngãi) và ga Tam Kỳ (Quảng Nam), ngành đường sắt đã bố trí xe trung chuyển, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách trong thời gian ga Núi Thành khắc phục sự cố.

Về diễn biến vụ tai nạn, theo công bố chính thức từ ngành đường sắt: Vào lúc 16h18 ngày 26/5, tại ga Núi Thành (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có kế hoạch đón đoàn tàu hàng số hiệu ASY2 do đầu máy 011 kéo thông qua đường số 2. Trong lúc đó, trên đường ga số 3 có đoàn tàu dồn số hiệu 2469 do máy 350 kéo đang thực hiện dồn.

Khi đầu máy 011 của đoàn tàu hàng ASY2 đang thông qua ghi N4 vào đường số 2 thì đầu máy 350 của tàu dồn vượt mốc xung đột gây va chạm giữa 2 đoàn tàu.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Về tài sản, tàu hàng ASY2 có đầu máy và 4 toa xe hàng bị trật bánh, toa xe hàng bung cửa, rơi hàng hóa ra khu vực ga. Tàu dồn có đầu máy và 1 toa xe trật bánh.