Nhà máy Tesla tại Đức trở lại hoạt động

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhà chức trách sở tại, nhà máy Giga của hãng sản xuất xe điện Mỹ Tesla tại Đức có thể sẽ được cung cấp điện trở lại từ hôm nay, sau sự cố mất điện khiến nhà máy phải ngừng hoạt động từ ngày 05/03.

Nhà máy sản xuất của Tesla tại ngoại ô Berlin, Đức. Ảnh: Reuters
Nhà máy sản xuất của Tesla tại ngoại ô Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

E.dis, đơn vị thuộc hệ thống mạng lưới công ty năng lượng E.ON Đức thông báo đang tăng tốc quá trình khôi phục nguồn điện để nhà máy có thể hoạt động trở lại vào hôm nay. 

Theo đó, việc nối lại nguồn điện phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm điện áp cao và sự phê chuẩn về khả năng vận hành an toàn.

Thông tin về việc nối lại nguồn cung cấp điện cho nhà máy được đưa ra sau khi giám đốc hội đồng công trình nhà máy Tesla thông báo về khả năng nhà máy sẽ hoạt động trở lại vào tuần này. 

Nhà máy sản xuất xe điện ở Đức của Tesla đã phải ngừng hoạt động vì một tháp điện ở gần nhà máy đã bốc cháy vào thứ ba tuần trước. 

Sự cố ngừng hoạt động của nhà máy đã khiến Tesla bị thu hẹp năng lực sản xuất khoảng 1.000 ô tô mỗi ngày, giám đốc nhà máy đã thông báo vào tuần trước rằng vụ mất điện có gây nên tổn thất lên đến hàng trăm triệu Euro cho Tesla.