Nhạc sĩ Văn Cao không có bài hát được phổ biến vì lỗi kỹ thuật?

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Dung lượng của trang website Cục nhỏ hơn của Bộ nên chưa cập nhật đủ các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao. Những sai sót tên tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao là của nhạc sĩ Văn Chung vì người up lên là chuyên môn công nghệ nên chưa hiểu về âm nhạc”, ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết tại cuộc họp báo chiều 12/4.

Trong danh sách 2.587 ca khúc được Cục NTBD cấp phép phổ biến, không có bất cứ sáng tác nào của nhạc sĩ Văn Cao trong khi trong trang web của Bộ VHTT&DL có 7 ca khúc của tác giả này được phép phổ biến. Tại trang web của Cục có tên 7 ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao nhưng lại xuất hiện trong bảng danh mục trên với tư cách tác phẩm của… một người khác - nhạc sĩ Văn Chung. Cụ thể đó là các ca khúc: Buồn tàn thu, Chiều buồn trên bến Bạch Đằng, Cung đàn xưa, Đàn chim Việt, Suối mơ, Thiên thai, Trương Chi.
Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Internet
Ông Lê Minh Tuấn ghi nhận những thiếu sót này của bộ phận kỹ thuật và hứa sau cuộc họp sẽ báo cáo lãnh đạo để kịp thời sửa sai. Tuy nhiên, người nghe nhạc còn thắc mắc những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao như: “Suối mơ”, “Tiến về Hà Nội”, “Trường ca sông Lô”… đang được liệt vào danh sách các ca khúc chưa được phổ biến.
“Hiện nay, để đề nghị cho phép phổ biến các bài hát sáng tác trước năm 1975 rất đơn giản, các tổ chức, cá nhân chỉ cần truy cập vào địa chỉ website http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn để gửi hồ sơ online theo quy định và Cục NTBD sẽ xem xét, cấp phép trong thời hạn quy định”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Cục phó Cục NTBD Đào Đăng Hoàn nhấn mạnh Cục NTBD không cửa quyền, xin cho mà đây là quy định của pháp luật nên mọi tổ chức, cá nhân phải tuân thủ và thực hiện. “Chúng tôi có chế độ 1 cửa. Chúng tôi xem xét tác phẩm chứ không xem xét tác giả. Bất kỳ tác giả nào có tác phẩm chất lượng là Cục sẽ cấp phép lưu hành”, ông Hoàn cho biết.
Buổi họp báo không chỉ “nóng” việc cấp phép lưu hành các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Văn Cao… mà xung quanh 2 ca khúc đã xác định được bản gốc là “Con đường xưa em đi” và “Đừng gọi anh là chú” có được lưu hành trở lại cũng là vấn đề được xoay trần.
Mất gần 1 tiếng đề Cục Phó Cục NTBD Đào Đăng Hoàn lý giải về khái niệm cấm và dừng lưu hành. Ông Hoàn đã không đi vào trọng tâm của các phóng viên quan tâm những ca khúc này có được cấp phép trở lại hay không, trước đó những ca khúc “Nối vòng tay lớn”, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”… của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được biểu diễn thường xuyên vậy sao không cấm biểu diễn, hoặc không xử phạt…
Trước những bức xúc của phóng viên, Cục phó Lê Minh Tuấn đã phải đăng đàn và khẳng định Đối với tác phẩm “Con đường xưa em đi”, “Đừng gọi anh là chú”, sau khi thu thập được dữ liệu chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ và xem xét theo quy định. Nếu đủ các căn cứ quy định của pháp luật sẽ xem xét cho phép sử dụng tiếp hay không.