Nhận tin tích cực từ Mỹ, chứng khoán thế giới tiến sát mức kỷ lục

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trong ngày 25/6, sau khi Tổng thống Joe Biden cho biết Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận với một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng về dự luật đầu tư hạ tầng.

Sau phiên giao dịch bùng nổ trên sàn Phố Wall, thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt leo dốc và tiến sát mức kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về đà phục hồi ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
 Chứng khoán châu Á tăng mạnh trong ngày 25/6. Ảnh: Reuters
Thông tin về khả năng nước Mỹ sớm có được chương trình phát triển hạ tầng mới giúp giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ trở nên phấn khích hơn.
Chốt phiên giao dịch ngày 24/6, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng điểm mạnh, còn chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới. Tâm lý thị trường lạc quan sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đã đạt được thỏa thuận với chính trị gia lưỡng đảng về kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng.
Chốt phiên giao dịch, Dow Jones tăng 1% lên 34.196,8 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% và lập kỷ lục mới với 4.266,4 điểm. Nasdaq cộng  0,7% lên 14.369,7 điểm và ghi nhận phiên đóng cửa cao kỷ lục thứ 17 trong năm 2021.
Sau thông báo của Tổng thống Biden, chỉ số Dow Jones ngay lập tức tăng vọt, còn chỉ số cổ phiếu nhóm ngành công nghiệp và hàng hóa nguyên liệu thuộc S&P 500 tăng mạnh, bởi đây là nhóm ngành được dự báo sẽ hưởng lợi khi chính phủ Mỹ đẩy mạnh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin liên quan đến kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Mỹ sau khi gói kích thích tài chính khổng lồ trước đó đã giúp nền kinh tế số một thế giới đạt tốc độ tăng trưởng tới 6,4% trong quý I/2021. Gói đầu tư hạ tầng này trị giá khoảng 1,2 nghìn tỷ USD kéo dài trong 8 năm, trong đó có 579 tỷ USD là gói chi tiêu mới.
Kerry Craig - chiến lược gia thị trường toàn cầu tại J.P. Morgan Asset Management, nhận xét: “Nhà đầu tư thích những gì họ nhìn thấy, thị trường chứng khoán tăng điểm sau thông tin về kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng dù rằng sẽ cần phải chờ đến khi Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua và Tổng thống ký thành luật".
Trong phiên giao dịch này, chỉ số MSCI toàn cầu tăng 0,13%, gần đạt mức cao kỷ lục thiết lập hôm 15/6 và ghi nhận mức tăng hơn 2% trong tuần này.
Chỉ số STOXX của thị trường chứng khoán châu Âu nhích 0,1%, tiến sát mức kỷ lục đạt được trong tháng này.
Tại thị trường chứng khoán Đức, chỉ số DAX ổn định. Trong khi đó, chỉ số FTSE của Anh cũng cộng thêm 0,14%.
“Các gói kích thích tài chính và tiền tệ trên toàn thế giới để đối phó với đại dịch Covid-19 đang hỗ trợ tích cực cho thị trường cổ phiếu, bất chấp tốc độ phục hồi không đồng đều giữa các khu vực” - Eddie Cheng - người đứng đầu bộ phận quản lý danh mục đầu tư đa tài sản quốc tế tại Công ty quản lý Wells Fargo Asset Management, cho biết.
Tại châu Á, thị trường cổ phiếu cũng giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 25/6 sau đà tăng mạnh của các chỉ số chính trên sàn Phố Wall.
Chỉ số MSCI của cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương, không tính thị trường Nhật Bản leo dốc 0,58%.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng nhuộm kín sắc xanh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với chỉ số CSI300 tăng 0,43%, còn chỉ số Hang Seng trên sàn Hồng Kông cộng 0,61%.
Các thị trường khác cũng diễn biến khởi sắc, trong đó chỉ số KOSPI của Seoul tăng 0,79%, chỉ số S&P/ASX trên thị trường Australia nhích 0,22% và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,59%.
Christopher Wood - Giám đốc chiến lược cổ phần toàn cầu tại Jefferies, đánh giá: “Chứng khoán châu Á phục hồi mạnh sau khi giảm trong các phiên đầu tuần do gia tăng lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến, sau khi báo hiệu tăng lãi suất vào năm 2023 tại cuộc họp hồi tuần trước.