Nhập cư Mỹ: "Liều thuốc" phục hồi sản xuất hay hiểm họa khôn lường?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù là động lực quan trọng cho sự phục hồi nền kinh tế Mỹ, lượng người nhập cư ồ ạt đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, trật tự của đất nước này.

Nhập cư đã thúc đẩy thị trường việc làm Mỹ vượt xa mọi kỳ vọng, giúp củng cố đà phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Động lực này đã tăng mạnh trong những năm qua. Theo dữ liệu của Viện Chính sách Kinh tế, khoảng 50% mức tăng trưởng bất ngờ của thị trường lao động Mỹ  trong thời gian gần đầy đều đến từ những người lao động nước ngoài. Thậm chí trước đó, vào giữa năm 2022, số lượng lao động đến từ các nước khác đã tăng nhanh đến mức có thể thu hẹp khoảng cách thiếu hụt lao động do đại dịch Covid-19, theo nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco.

Dòng người nhập cư vào nước Mỹ tăng mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ảnh: The Washington Post
Dòng người nhập cư vào nước Mỹ tăng mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ảnh: The Washington Post

Công nhân nhập cư cũng cho thấy sự phục hồi nhanh hơn so với người bản xứ sau những gián đoạn do đại dịch Covid -19, trong khi nền kinh tế đã chứng kiến mức tăng lương lớn nhất trong các ngành thường xuyên tuyển dụng.

Các nhà kinh tế và chuyên gia lao động nhận định gia tăng việc làm là mấu chốt quan trọng để giải quyết những thách thức kinh tế, hỗ trợ khả năng phục hồi của đất nước.

“Tốc độ nhập cư không hề chững lại. Đó là công cụ quan trọng để phát triển kinh tế. Một quốc gia sẽ không thể đạt được tốc độ phát triển tốt nếu chỉ dựa vào lực lượng lao động bản địa. Điều này là không thể” –Pia Orrenius, nhà kinh tế cấp cao tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, cho biết.

Tuy nhiên, nhập cư lại đang tác động tiêu cực đối với tình hình chính trị, an ninh, trật tự nước Mỹ. Kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, hơn 2 triệu người di cư đã vượt biên giới phía Nam nước này trong năm 2023, con số cao nhất lịch sử nền kinh tế số một thế giới. Giao thông tại New York, Chicago và Denver đang tắc nghẽn nghiêm trọng do dòng xe bus chở lượng người nhập cư khổng lồ từ Texas đến các nơi tạm trú trong những thành phố này.

Washington đang bế tắc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư. Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện và một số thành viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu bác gói an ninh quốc gia trị giá 118 tỷ USD, gồm những thay đổi đối với hệ thống tị nạn quốc gia và biện pháp đóng cửa biên giới khi lượng người vượt biên đặc biệt cao. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết đạo luật này hoàn toàn không phát huy hiệu quả trong thực tế, quan điểm nhận được sự tán thành của cựu Tổng thống Donald Trump.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cử tri không đồng tình với những biện pháp xử lý vấn đề nhập cư tại biên giới của ông Biden, trong khi ông Trump, người đang tiến gần đến vị trí ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, tuyên truyền các kế hoạch liên quan đến việc trục xuất người nhập cư nếu ông giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Đảng Cộng hòa đang ngày càng đồng thuận với quan điểm những người nhập cư đã gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ cũng như cướp đi việc làm của người bản địa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nền kinh tế Mỹ đang được hỗ trợ rất nhiều bởi những người lao động nhập cư.

Dữ liệu mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) trong tháng này cho thấy lực lượng lao động Mỹ vào năm 2023 đã tăng thêm 5,2 triệu người, phần lớn nhờ vào lượng nhập cư ròng. Theo CBO, nền kinh tế được dự đoán sẽ tăng thêm 7 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới so với mức giả định không có làn sóng người nhập cư mới. Các nghiên cứu rộng rãi cũng cho thấy nhập cư từ lâu đã giúp nền kinh tế Mỹ phát triển.

Còn theo các chuyên gia kinh tế, tuyển dụng người lao động nhập cư là một phương thức hiệu quả để giảm mức tăng vọt của tiền lương, động lực chính khiến giá cả tăng cao một cách nguy hiểm. Họ giải thích trong điều kiện kinh tế bình thường, so với lao động bản địa, việc tuyển dụng hoặc thuê những người nhập cư - những người không đòi hỏi mức lương cao sẽ có thể làm giảm mức lương trung bình.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng rằng sức mạnh hiện tại của nền kinh tế Mỹ, vốn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, đủ sức để mang lại lợi ích cho lao động bản địa cũng như người nước ngoài.