Nhiệt tăng, Hà Nội có nắng đến cuối tuần

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 7h sáng nhiệt độ ngoài trời Hà Nội khá rét với khoảng nhiệt độ 16 độ cộng với sương mù sẽ ít nhiều gây khó chịu khi đi xe máy.

Hôm nay thời tiết Hà Nội tiếp tục đà ấm dần. Sáng nhiều mây và có sương mù. Trưa, chiều nay giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 26 độ. Độ ẩm thấp nhất khoảng 45-50%. Trưa và chiều vẫn hơi hanh. Đêm nhiệt độ thấp nhất là 17 độ.
 Hà Nội có nắng đến cuối tuần
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do khối không khí lạnh bao trùm khu vực Bắc Bộ đã suy yếu, nên hôm nay (3/3) thời tiết các tỉnh Bắc Bộ ấm áp dễ chịu cho đến cuối tuần, mỗi ngày nhiệt độ sẽ tăng lên 1 độ C, đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.
Trong khi đó, miền Trung nắng dịu, mưa giảm dần. Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo cho các vùng khác trên cả nước ngày 3/3 như sau:
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25, có nơi trên 25 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2- 3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4, giât cấp 6-7. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28, phía Nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.