Nhiều điểm rác vẫn “trơ gan” giữa đường

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo khảo sát sáng ngày 12/5, trên một số tuyến đường như Trường Chinh, đường Láng (quận đống Đa), đường dọc sông Lừ từ cầu Đặng Xuân Bảng đến cầu Dậu có rất nhiều điểm đổ rác, phế thải xây dựng, đất thải lớn gây mất mỹ quan đô thị, mất ATGT và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chỉ khoảng hơn 100m đầu đường Láng (đoạn gần cây xăng đường Láng) đã có 2 điểm đổ bậy lớn là điểm đối diện số nhà 310 đường Láng và điểm đối diện số nhà 212 (gần khu vực ga tầu điện trên cao). Trong đó, theo ghi nhận của chúng tôi, điểm đối diện số nhà 212 là điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ bậy chất thải xây dựng nghiêm trọng trong vòng gần 1 năm nay. Không chỉ đổ bậy ra vỉa hè, lòng đường mà chất thải xây dựng, rác thải còn ngang nhiên bị đổ xuống khu vực lòng sông Tô Lịch gây ô nhiễm môi trường và mất mĩ quan đô thị.
 Rác chất đống dọc đường bờ sông Lừ đoạn gần cầu Dậu
Một điểm đen gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là khu vực ngõ 120 đường Trường Chinh (khu vực hai bên bờ sông Lừ). Chất thải xây dựng, đất thải và rác thải sinh hoạt được ngang nhiên đổ bậy hàng chục mét dọc theo ngõ 120 trên toàn bộ vỉa hè và chiếm đến hơn nửa lòng đường. Tình trạng này đã được báo Kinh tế & Đô thị phản ánh nhiều lần. Ngày 4/5 vừa qua, UBND Quận Đống Đa cũng đã có văn bản số 540/UBND-QLĐT gửi các cơ quan chức năng về việc giải quyết dứt điểm hiện tượng đổ rác, phế thải tại ngõ 120 Trường Chinh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn không có gì biến chuyển, thậm chí theo phản ánh của một số người dân khu vực này là "chúng nó vẫn đổ".
Còn tại khu vực đường dọc bờ sông Lừ từ cầu Đặng Xuân Bảng đến cầu Dậu, nhất là đoạn gần cầu Dậu thuộc phường Đại Kim (quận Đống Đa), đống rác thải dài hàng 100m, chất cao ngổn ngang trong nhiều ngay nay không được thu dọn. Được biết, nguồn gốc của đống phế thải này là từ việc giải tỏa những ngôi nhà lấn chiếm đất ven sông để làm lại thảm cỏ, tạo cảnh quan trong khu vực. Tuy nhiên, theo người dân sống tại KĐT Bắc Linh Đàm thì việc giải tỏa đã xong gần 2 tháng nay nhưng những đống gạch vữa, phế thải vẫn chưa được dọn đi. Ngoài ra, cũng trên dọc tuyến đường mới mở sát sông Lừ qua KĐT Đại Kim - Định Công, hồ Định Công rác thải cũng xuất hiện tràn lan ra cả lòng đường tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT rất cao.
Một số hình ảnh về các điểm rác thải tại quận Đống Đa, quận Hoàng Mai được PV Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong sáng 12/5. 
 Những đống phế thải xây dựng từ việc GPMB đã xong 2 tháng nay nhưng không được thu dọn
 Rác ngập ven đường sát KĐT Bắc Linh Đàm
 Rác tràn ra lòng đường tại đường ven sông Lừ sát KĐT Đại Kim – Định Công
 Điểm rác đối diện 212 đường Láng
 Rác chiếm trọn vỉa hè đối diện 310 đường Láng
 Đống rác tại đầu ngõ 120 Trường Chinh