Nhiều tàu câu cá ngừ thất thu phiên biển xuyên Tết

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sản lượng khai thác không cao trong khi giá cả lại thấp, nhiều tàu câu cá ngừ của ngư dân thất thu sau phiên biển xuyên Tết.

Những ngày qua, tại các cảng của Quảng Ngãi, tàu cá của ngư dân đã trở về sau thời gian bám ngư trường khai thác xuyên Tết, trong số này có nhiều tàu câu cá ngừ đại dương. Dù đang chính vụ khai thác cá ngừ đại dương, nhưng nhiều ngư dân vẫn chia sẻ, năm nay họ kém vui hơn các năm trước.

Tàu câu cá ngừ đại dương cập cảng để bán cá.
Tàu câu cá ngừ đại dương cập cảng để bán cá.

“Sau khi trừ hết chi phí cũng vừa đủ cho chuyến đi biển chứ không có dư. So với mọi năm thì không đạt hiệu quả. Mà như vậy là may mắn lắm rồi, tôi còn sợ bị lỗ nặng…”, ngư dân Kiều Trạng (trú thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - thuyền trưởng tàu cá QNg 98835 TS cho biết.

Theo ông Trạng, chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài gần 20 ngày, tàu của ông đánh bắt được 20 con cá ngừ đại dương, sản lượng khoảng 1 tấn, bán được khoảng 100 triệu đồng, ngang với mức chi phí bỏ ra.

Tàu cá QNg 98835 TS chỉ đủ bù chi phí sau phiên biển xuyên Tết.
Tàu cá QNg 98835 TS chỉ đủ bù chi phí sau phiên biển xuyên Tết.

Trong khi đó, cũng có tàu lỗ "tổn" (thực phẩm, đá lạnh, dầu...) bởi sản lượng khai thác và giá hải sản thấp hơn những năm trước, không đủ tiền chia cho thuyền viên.

Vừa cập cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) sau hơn nửa tháng đánh bắt xuyên Tết trên ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 94567 TS của ngư dân Nguyễn Văn Chiến (trú Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) chỉ câu được 15 con cá ngừ đại dương.

Trung bình phải câu được hơn 20 con cá ngừ đại dương, chủ tàu mới có lãi.
Trung bình phải câu được hơn 20 con cá ngừ đại dương, chủ tàu mới có lãi.

“Tàu nào câu được trên 20 con mới tính đến chuyện có lãi, còn dưới 20 con là xem như bị lỗ. Không có chuyến biển xuyên Tết năm nào lại thất thu như năm nay”, ông Chiến thở dài.

Với trọng lượng trung bình mỗi con cá ngừ đại dương từ 30-40kg, giá bán 92.000-100.000 đồng/kg, ông Chiến nhẩm tính phiên biển này chỉ thu về khoảng 50 triệu đồng, trong khi đó phí tổn đã 100 triệu đồng.

Phần lớn các tàu câu cá ngừ đại dương thất thu sau phiên biển.
Phần lớn các tàu câu cá ngừ đại dương thất thu sau phiên biển.

Theo các ngư dân, năm nay rất nhiều tàu cá đi chuyến biển xuyên Tết khai thác kém hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp tàu trúng cá sau phiên biển dài ngày trong dịp này, thu về lợi nhuận khá cao.

“Tàu của tôi đi khai thác ở ngư trường Hoàng Sa 18 ngày thì câu được 57 con cá ngừ đại dương. Trừ hết chi phí cũng chia được cho anh em trên tàu mỗi người 15 triệu đồng, ai cũng mừng", ngư dân Huỳnh Tấn Minh (trú xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) cho hay.

Cá ngừ đại dương được đưa đi tiêu thụ.
Cá ngừ đại dương được đưa đi tiêu thụ.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 62 tàu, với 378 ngư dân hành nghề xuyên Tết trên biển, các tàu này chủ yếu khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Theo kinh nghiệm của ngư dân, đây là thời điểm dễ trúng các luồng hải sản có giá trị cao và giá bán cao hơn các thời điểm khác trong năm.

Đối với các tàu không khai thác xuyên Tết cũng đã bắt đầu ra khơi từ mùng 6 tháng Giêng Âm lịch. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu đã chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm nhưng vì thiếu lao động khai thác hải sản nên việc đi khai thác bị chậm trễ so với dự kiến, nhất là đối với tàu cá xa bờ và các nghề cần lực lượng lao động nhiều như lưới vây, lưới rê, câu vàng…

Theo Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mười, nguyên nhân chủ yếu thiếu lao động nghề biển là do điều kiện làm việc khó khăn, vất vả nhưng thu nhập không cao. Một số lao động làm biển chuyển qua làm công ty, xí nghiệp, một số lao động không muốn tham gia chuyến biển dài ngày,…