Nhìn lại một năm 2023 đầy biến động

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2023 đã chứng kiến không chỉ những bước đột phá lớn của nhân loại, mà còn đầy bất ổn, rối ren, chỉ dấu cho một năm khó đoán định phía trước.

Hôm nay, toàn cầu sẽ chia tay năm 2023 - một trong những năm nóng nhất trong lịch sử, khép lại 12 tháng đầy biến động với sự phát triển của các chatbot trí tuệ, khủng hoảng biến khí hậu, xung đột tàn khốc tại Gaza và Ukraine.

Hơn 8 tỷ người dân trên toàn cầu sẽ bước vào năm mới với những khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, tạm gác lại những điều tiêu cực, những gánh nặng từ chi phí sinh hoạt hay xung đột liên miên.

Tại Sydney, vốn được ca tụng là thủ đô của năm mới, hơn một triệu người sẽ tập trung tại bờ biển của thành phố để đón chào một năm thịnh vượng, bất chấp thời tiết ẩm ướt.

Du khách chuẩn bị chào đón năm mới tại Quãng trường Thời đại, Mỹ. Ảnh: SCMP
Du khách chuẩn bị chào đón năm mới tại Quãng trường Thời đại, Mỹ. Ảnh: SCMP

Tám tấn pháo hoa phát sáng trên bầu trời sẽ báo hiệu cho một năm 2024 với nhiều sự kiện quan trọng xảy ra, như các cuộc bầu cử liên quan đến một nửa dân số trên thế giới hay sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu - Thế vận hội Olympic mùa hè tại Paris.

Một năm 2023 đầy biến động

12 tháng vừa qua, thế giới đã chứng kiến nhiều sự kiện tiêu biểu như: phim Barbie càn quét mọi phòng vé, phá vỡ những kỷ lục về doanh thu, sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tư duy tương tự con người, hay ca ghép toàn bộ mắt đầu tiên trên thế giới.

Cũng vào năm nay, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, và sau đó là nước đầu tiên phóng tên lửa lên vùng tối của mặt trăng.

Các cuộc tấn công của quân đội Israel khiến người dân Gaza điêu đứng. Ảnh: SCMP
Các cuộc tấn công của quân đội Israel khiến người dân Gaza điêu đứng. Ảnh: SCMP

Đây là năm nóng nhất kể từ năm 1880, với hàng loạt thảm họa do biến đổi khí hậu xảy ra từ Australia đến vùng Sừng châu Phi và lưu vực sông Amazon.

Năm 2023 cũng là thời điểm người hâm mô trên khắp thế giới phải nói lời từ biệt với những thần tượng nổi tiếng như: Nữ hoàng nhạc Rock ‘n’ Roll Tina Turner, diễn viên Matthew Perry trong tác phẩm kinh điển Friends, nhạc sĩ người Anh gốc Ireland Shane MacGowan và tiểu thuyết gia bậc thầy cho trường phái bạo lực Cormac McCarthy.

Năm nay đã chứng kiến cuộc tập kích bất ngờ của phiến quân Hamas vào miền nam Israel vào 7/10, một trong những sự kiện đen tối nhất trong lịch sử đã châm ngòi cho thảm họa nhân đạo khủng khiếp tại Gaza dưới sự công kích dữ dội của quân đội Tel Aviv sau đó.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, gần hai triệu cư dân Gaza đã phải rời đi khi cuộc vây quét của Israel bắt đầu.

Các cuộc đánh bom đã biến những khu phố vốn nhộn nhịp tại Gaza trở thành đống đổ nát, hoang tàn và khiến cho không khí năm mới không thể đến với nơi đây.

“Đây là một năm đầy đen tối và bi kịch” - Abed Akkawi, một người dân đã trốn khỏi thành phố, cho biết

Người đàn ông này hiện đang phải sống trong một căn nhà trú ẩn của Liên Hợp Quốc ở Rafah, miền nam Gaza sau khi xung đột đã phá hủy ngôi nhà và khiến anh trai mình thiệt mạng.

Tại Ukraine, khi xung đột với Nga sắp bước sang năm thứ hai, người dân nơi đây đang vừa lo lắng và hy vọng về tình hình chiến sự.

“Chiến thắng! Chúng tôi đang chờ đợi điều này và chắc rằng Ukraine sẽ thắng” – Tetiana Shostka – một người đàn ông 42 tuổi cho biết.

Người dân Nga chào đón năm mới. Ảnh: SCMP
Người dân Nga chào đón năm mới. Ảnh: SCMP

Tại Nga, nhà lãnh đạo Putin cũng đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 3/2024 trong bối cảnh người dân nước này phải đối diện với nhiều thách thức từ lạm phát, phần lớn được thúc đẩy bởi giá trứng tăng vọt. Người đứng đầu Điện Kremlin đang tích cực đưa ra những đối sách quan trọng nhằm bình ổn giá cả, hướng tới một kết quả bầu cử thuận lợi sắp tới.

Không chỉ Moscow, nhiều quốc gia khác cũng hướng đến các cuộc bầu cử trong năm 2024. Tổng cộng, hơn 4 tỷ người trên thế giới sẽ quyết định số phận của mình trong các cuộc cạnh tranh có thể đình hình lại toàn bộ lại đất nước, như: bầu cử ở  lại Anh, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nam Phi, Venezuela và một loạt quốc gia khác.

Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đang là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: SCMP
Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đang là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: SCMP

Tại Mỹ, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai ứng cử viên nặng ký nhất là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đảng phái quyền lực nhất là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, mà còn có thể định hình lại toàn bộ đất nước.