Nhóm cổ phiếu ngân hàng chốt lời, VN-Index đảo chiều giảm điểm

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên giao dịch hôm nay, thị trường cổ phiếu tiếp tục bị rung lắc do dịch bệnh virus corona. Nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh hôm qua là ngân hàng đã bị chốt lời và giảm, khiến cho chỉ số VN-Index cũng quay đầu giảm điểm.

Phiên sáng VN-Index rung lắc

Phiên giao dịch ngày hôm qua (4/2), thị trường được tiếp sức nhờ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn tăng giá, trong đó cổ phiếu ngân hàng là chủ đạo đưa VN-Index tăng nhẹ.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, thông tin từ thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh ở cả 3 chỉ số đã giúp nhà đầu tư phấn khởi tăng lệnh mua ngay đầu phiên, giúp chỉ số VN-Index mở cửa đã vọt tăng lên mốc 936 điểm.

Tuy nhiên, cũng chỉ khoảng hơn nửa giờ giao dịch chỉ số này đã đảo chiều thu hẹp khoảng cách dần và đánh mất 10 sau khoảng gần 1 giờ giao dịch đầu phiên, VN-Index về mốc 926 điểm. Sau đó VN-Index có lúc vượt lên sắc xanh nhạt, nhưng cuối phiên vẫn chịu áp lực bán, bị đẩy xuống sắc đỏ.

Mã ngân hàng CTG hôm qua lên sắc tím và thanh khoản tốt nhất thị trường hỗ trợ chỉ số thì phiên sáng nay đã thu hẹp còn tăng 1,67% lên 27.350 đồng/CP; VPB với mức tăng 3,84% lên 24.350 đồng/CP; STB tăng 1,47% lên 10.350 đồng/CP; MBB tăng gần 1% lên 21.350 đồng/CP; TCB tăng 0,69% lên 21.900 đồng/CP.

Các bluechip khác là VHM tăng 0,23% lên 85.900 đồng; VRE tăng 1,37% lên 29.650 đồng; PLX tăng 1,58% lên 51.500 đồng/CP; BVH tăng 2,15% lên 56.900 đồng; FPT tăng 1,35% lên 52.500 đồng/CP; BHN tăng 4,48% lên 60.700 đồng; tăng nhẹ còn có các mã MWG, POW, HVN, TCH.

Trong đó, thanh khoản tốt vẫn là mã CTG khớp với 6,67 triệu đơn vị; MBB khớp với 4,59 triệu đơn vị; HPG khớp với 4,47 triệu đơn vị, VPB khớp 4,42 triệu đơn vị; STB khớp 2,24 triệu đơn vị, …

Nhóm đi ngược chiều, giảm giá là VJC, MSN, NVL, HDB, EIB, PNJ … ROS vẫn giảm sâu, thoát mức giá sàn mất 6,8% xuống 7.530 đồng/CP, khớp với 2,8 triệu đơn vị.

Đóng cửa phiên, với 164 mã tăng và 143 mã giảm, VN-Index giảm 0,41 điểm xuống 928,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 112,86 triệu đơn vị, giá trị 2.046,7 tỷ đồng, tăng nhẹ về khối lượng và giá so với phiên sáng qua.

Phiên chiều nhóm ngân hàng gây khó

Phiên giao dịch chiều nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã quay đầu giảm giá gần hết. Mặc dù có một số mã bluechip hỗ trợ tích cực như VNM, BVH, HDB, PLX … Tuy nhiên, VN-Index vẫn bị nới biên độ giảm sâu hơn phiên sáng.
 Nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực chốt lời, VN-Index giảm điểm.
Bước vào phiên chiều, nhà đầu tư đã gia tăng chốt lời sớm những mã tăng giá hôm qua, khiến VN-Index giảm mạnh về mốc 921 điểm. Đến mức điểm này, lực cầu nâng đỡ ở một số mã bluechip, tuy nhiên VN-Index chỉ thu hẹp đà giảm chứa không có một phiên tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời mạnh nhất. Trong đó CTG đảo chiều giảm mạnh mất 1,3% xuống 26.550 đồng/CP, mức thấp nhất ngày và giữ vững ngôi đầu thanh khoản trên HOSE khớp trên 11,73 triệu đơn vị; VCB cũng giảm 1% xuống 88.900 đồng/CP; BID giảm mạnh 1,65% xuống 53.500 đồng/CP; EIB giảm nhẹ còn TCB và MBB có lúc mất giá nhưng cuối phiên về tham chiếu. Trong đó MBB khớp 7,17 triệu đơn vị; TCB khớp 2,4 triệu đơn vị.

Nhóm này đảo chiều tăng tốt có HDB tăng 3,09%, lên 28.400 đồng/CP khớp 1,33 triệu đơn vị; VPB cũng bị hãm đà tăng nhưng tăng khá tốt hỗ trợ chỉ số tăng 2,99% lên 24.150 đồng/CP, khớp 6,4 triệu đơn vị; STB tăng nhẹ khớp 3,96 triệu đơn vị.

Như vậy, phiên chiều hầu hết các cổ phiếu vốm hoá lớn trong ngành ngân hàng đều đã giảm giá. Việc thanh khoản cao trong giá thấp đã gây áp lực mạnh lên chỉ số VN-Index.

Nhóm VN30 phiên chiều còn một số mã tăng tốt, cụ thể: VNM tăng 1,52% lên 106.600 đồng/CP; VHM tăng 0,35% lên 86.000 đồng/CP; PLX tăng 1,58% lên 51.500 đồng/CP, BHN tăng 4,99% lên 61.000 đồng; BVH tăng 1,97% lên 56.800 đồng/CP…

Một số mã lớn vẫn giảm sâu như SAB giảm tới 4,43% xuống 194.000 đồng/CP; GAS giảm 0,49% xuống 81.600 đồng; VIC giảm 0,26% xuống 114.500 đồng/CP; ngoài ra giảm trên 1% còn có VJC, VRE, NVL, PNJ…

Với các mã thị trường, DLG đã không còn giữ được sắc tím như phiên sáng khi đóng cửa ở mức 1.790 đồng, tăng 4,68% với 10,2 triệu đơn vị được khớp. FLC, LDG, HQC, SCR, ITA, HAG, IDI đóng cửa với sắc xanh, thậm chí SJF cũng đảo chiều tăng giá thành công dù có lúc về sát giá sàn.

Nhóm thị trường phiên chiều nhiều mã đã tăng khá tốt khớp cao hỗ trợ chỉ số như: DXG, FLC, HSG, LDG … khớp từ trên 2,3 đến trên 7 triệu đơn vị. Ngược lại LMH khớp cao nhất nhóm với 7,88 triệu đơn vị nhưng đóng cửa ở mức sàn.

Đóng cửa phiên, với 180 mã tăng và 151 mã giảm, VN-Index giảm 3,18 điểm xuống 925,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 197,4 triệu đơn vị, giá trị 4.319,5 tỷ đồng, giảm nhẹ về khối lượng, nhưng tăng gần 10% về giá trị so với phiên hôm qua.

Sàn HNX, phiên sáng chỉ số HNX-Index có diễn biến tăng điểm khá tốt. Tuy nhiên, phiên chiều cũng chịu áp lực bán của nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó có ACB. Giữa phiên HNX-Index rơi về mốc 102 điểm. Tuy nhiên, cuối phiên một số mã thu hẹp đà giảm, hoặc đảo chiều atwng đã giúp HNX-Idex tăng điểm trở lại.

Cụ thể, ACB đảo chiều giảm 0,86% xuống 23.000 đồng/CP, khớp 2,79 triệu đơn vị; VCG thu hẹp đà giảm khi chỉ còn mất 0,79% xuống 25.100 đồng; IDC giảm 1,14% xuống 17.400 đồng; VIF thoát mức giảm sàn còn giảm 5,41% xuống 17.500 đồng.

Ngược lại, VCS đảo chiều tăng 2,53% lên 64.800 đồng/CP; SHB tăng mạnh lên mức giá trần 7.400 đồng/CP, khớp cao nhất sàn 13,15 triệu đơn vị; PVS tăng 2,55% lên 16.100 đồng/CP, khớp với 3,13 triệu đơn vị; PVI tăng 1,62% lên 31.400 đồng/CP; NVB tăng 1,11% lên 9.100 đồng/CP, khớp 2,5 triệu đơn vị. Các mã KLF, HUT, PVX, GKM đứng tham chiếu.

Đóng cửa phiên, với 54 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index tăng 0,61 điểm lên 103,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 36,9 triệu đơn vị, giá trị 401,8 tỷ đồng, tăng 19% về khối lượng và tawng 27,7% về giá trị so với phiên hôm qua

Thij trường UPCoM phiên hôm nay có diễn biến khá tốt. Càng về cuối phiên chiều chỉ số càng được hỗ trợ với các mã vốn hoá lớn trên sàn đóng cửa tăng tốt như LPB, BSR…

Đứng phiên, với 96 mã tăng, 54 mã giảm, UPCoM-Index tăng 0,46 điểm lên 55,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 11,2 triệu đơn vị, giá trị 282 tỷ đồng.