Nhóm đối tượng cướp tài sản của sinh viên trong đêm khuya ở Thạch Thất

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào đêm khuya, nhóm cướp mang theo dao, đi xe máy rủ nhau vào khu Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) để cướp tài sản. Đáng chú ý, nhóm này có 2 đối tượng mới 14 tuổi.

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 2001, trú ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Theo cơ quan công an, khoảng 13 giờ, ngày 5/9, nhóm 3 đối tượng mang theo hung khí là dao đến khu vực đập Quán Trăn - Khu công nghệ cao Hòa Lạc để bàn nhau lên kế hoạch đi cướp tài sản của người đi đường. Đến 23 giờ cùng ngày, Thảo điều khiển xe máy, nhãn hiệu Wave Alpha, không đeo BKS mang theo 1 con dao, dạng dao phay, 1 con dao gọt hoa quả, đến đón 2 "đàn em" là S. và B. (cả 2 đều mới 14 tuổi).

Đối tượng Nguyễn Văn Thảo.
Đối tượng Nguyễn Văn Thảo.

Tiếp đó, Nguyễn Văn Thảo cùng 2 đối tượng bịt kín mặt, chở nhau bằng xe máy, có che BKS rồi lái xe quanh khu công nghệ cao Hòa Lạc để “tìm mồi”. Đối tượng Nguyễn Văn Thảo cầm lái, còn 2 đối tượng ngồi sau mỗi người cầm 1 con dao để khi "ra tay" thì tấn công nạn nhân. Bộ 3 chở nhau di chuyển ra đường A- Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đi về phía tòa nhà 25 tầng Viettel.

Khi đi đến ngã 3 tòa nhà Viettel, Thảo điều khiển xe đi vào đường B, đi về phía vòng xuyến FPT, khi đi được khoảng 200m thì nhóm của Thảo thấy một nam sinh viên đang đi xe máy ngược chiều.

Nhóm 3 đối tượng mang theo hung khí là dao đi cướp tài sản.
Nhóm 3 đối tượng mang theo hung khí là dao đi cướp tài sản.

Lúc này nhóm của Nguyễn Văn Thảo quay xe và đuổi theo xe của nam sinh kia rồi áp sát xe. B. ngồi sau cầm dao phay vụt phần báng dao vào lưng của nam sinh, khiến anh này phải dừng xe. Còn 2 đối tượng B. và S. nhảy xuống xe, S cầm con dao gọt hoa quả trên tay còn B yêu cầu nam sinh đưa chiếc điện thoại Iphone 6, màu xám đang cầm trên tay.

Bị nhóm đối tượng hành hung, nam sinh này kháng cự, các đối tượng dùng dao phay vụt tiếp vào tay bị hại, cướp xe máy rồi bỏ chạy. Sau đó cả nhóm mang chiếc xe máy và điện thoại cướp được về nhà Thảo cất giấu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS Công an huyện Thạch Thất nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, lực lượng công an đã tra cứu được xe của bị hại. Sau 18 giờ tích cực điều tra truy xét, cơ quan Công an đã làm rõ bắt giữ ổ nhóm cướp tài sản.

Điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất còn xác định, ngoài vụ cướp này, "nhóm cướp nhí" còn gây ra một vụ cướp khác ở Hoài Đức.

Theo cơ quan công an, qua xác minh, Nguyễn Văn Thảo có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Và cả 3 đối tượng trong vụ cướp đều có biểu hiện sử dụng ma tuý.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.