Nhóm người giàu nhất thế giới “bỏ túi” 1 nghìn tỷ USD năm 2017

Nguyễn Thu (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm 500 tỷ phú giàu nhất hành tinh đã chứng kiến tổng giá trị tài sản ròng tăng thêm 1 nghìn tỷ USD trong năm 2017, cao gấp 4 lần mức tăng của năm 2016, nhờ thị trường chứng khoán toàn cầu đã thiết lập các mức điểm kỷ lục.

Tài sản của nhóm người giàu nhất thế giới tăng 23% trong năm 2017, lên vượt ngưỡng 5 nghìn tỷ USD.
Bloomberg cho biết, nhóm người giàu nhất thế giới đã “đút túi” thêm 1 nghìn tỷ USD trong năm 2017 nhờ đà tăng kỷ lục của thị trường chứng khoán thế giới. Con số này gấp hơn 4 lần so với mức tăng của năm ngoái.
Nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon.com, ông Jeff Bezos.
Trong đó, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon.com, ông Jeff Bezos, là người có tài sản tăng mạnh nhất trong năm 2017. Mức tăng tài sản 34,2 tỷ USD đã giúp ông Bezos soán ngôi người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates ở vị trí người giàu nhất thế giới. Hiện tỷ phú Bezos có 99,6 tỷ USD, so với mức 91,3 tỷ USD của ông Gates.
Hãng tin Bloomberg cho biết, tài sản của 500 người trong xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index đã tăng 23% trong năm nay, so với mức tăng 20% của chỉ số MSCI World Index của thị trường chứng khoán thế giới và chỉ số Standard & Poor’s 500 của Phố Wall.
Tính đến ngày 26/12, 500 tỷ phú trong nhóm trên kiểm soát lượng tài sản 5,3 nghìn tỷ USD, so với mức 4,4 nghìn tỷ USD cùng thời điểm năm ngoái.
38 tỷ phú Trung Quốc có tên trong xếp hạng của Bloomberg chứng kiến tài sản ròng tăng thêm 177 tỷ USD, tương đương tăng 65% - lớn hơn mức tăng tài sản của bất kỳ nhóm tỷ phú đến từ quốc gia nào trong số 49 quốc gia góp mặt.
Tài sản của tỷ phú Hui Ka Yan, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản China Evergrande Group, tăng thêm 25,9 tỷ USD, mức tăng mạnh thứ hai, chỉ sau mức tăng tài sản của tỷ phú Bezos. Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, tài sản của ông Hui tăng 350% so với năm ngoái.
Đặc biệt, 27 người giàu nhất của Nga vẫn ghi nhận tổng tài sản ròng tăng thêm 29 tỷ USD lên 275 tỷ USD dù nước này liên tục bị trừng phạt kinh tế sau quyết định sáp nhập Crimea của Tổng thống Vladimir Putin. Thậm chí, tổng tài sản của họ đã vượt thời điểm trước khi Nga bị phương Tây trừng phạt.
Tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft.
Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất trong xếp hạng của Bloomberg, với 159 người. Số tỷ phú Mỹ này có tổng tài sản tăng thêm 315 tỷ USD trong năm qua, tương đương tăng 18%, đạt 2 nghìn tỷ USD.
Năm 2017 là một năm ăn nên làm ra đối với các tỷ phú công nghệ. 57 vị tỷ phú công nghệ trong Bloomberg Billionaires Index có tổng tài sản ròng tăng thêm 262 tỷ USD, tương đương tăng 35%, mạnh hơn mức tăng tài sản của tỷ phú thuộc nhóm ngành nào khác.
Trong đó, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg "bỏ túi" 22,6 tỷ USD, tương đương mức tăng tài sản 45%. Hiện ông Zuckerberg là chủ nhân của khối tài sản 72,6 tỷ USD.
Có tất cả 440 tỷ phú trong Bloomberg Billionaires Index chứng kiến tài sản tăng thêm trong năm qua. Tổng tài sản của nhóm này tăng thêm 1,05 nghìn tỷ USD.
58 người trong xếp hạng này bị giảm tài sản, với tổng mức giảm 46 tỷ USD.