Nhóm nữ quái chuyên “bẻ cổ” xe đạp điện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bức xúc trước tình trạng giữa ban ngày, đối tượng bất hảo diễn nhiều màn kịch để đánh lừa sự chú ý của khổ chủ rồi ra tay bẻ cổ, dắt trộm xe đạp điện của họ.

Nhận được tin báo của các nạn nhân, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, đã lên kế hoạch, quyết truy bắt bằng được đối tượng. Điều đáng quan tâm là theo phản ánh của các nạn nhân, đối tượng gây án là những cô gái trẻ nhưng thủ đoạn phân tán sự nghi ngờ của khổ chủ và bẻ cổ xe rất chuyên nghiệp.

Kiên trì tuần tra, nắm bắt thông tin, khoảng 9h30' ngày 10/10, khi đang tuần tra trên đại lộ Bình Dương, "hiệp sĩ" Thanh Hải cùng các đồng đội là Tô Trí Dũng, Đinh Khắc Hùng và Hồ Duy Tân phát hiện 3 cô gái ăn vận giống nam giới đi xe Dream BKS 52M3-4745 có nhiều biểu hiện khả nghi, nên bí mật đeo bám.

Sau gần 2 giờ chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở thị xã Thủ Dầu Một, đến 11h15' cùng ngày, 3 đối tượng phát hiện chiếc xe đạp điện hiệu Asama dựng trước cửa shop mỹ phẩm Adyaya trên đường CMT8 (thuộc địa phận phường Phú Cường) nên ra tay "tác nghiệp". Lúc này 1 đối tượng giả vờ vào tiệm mua đồ nhằm phân tán sự tập trung của chủ cửa hiệu, 2 đối tượng con lại mau chóng dùng chìa khóa vạn năng mở khóa và dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi hiện trường.

Các "nữ quái" tại cơ quan Công an.

Trong lúc "tác nghiệp", 3 "nữ quái" trên không hề hay biết nhất cử nhất động của chúng đều bị các "hiệp sĩ" đưa vào tầm ngắm. Khi 2 đối tượng nọ vừa dắt chiếc xe đạp điện của chị Vũ Thị Ngọc Bích (15 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa), Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải phát lệnh và cùng đồng đội bao vây, bắt tại trận các "nữ quái", bàn giao Công an phường Phú Cường.

Tại cơ quan Công an, 3 "nữ quái" khai tên là Dương Thị Thùy Vy (16 tuổi, ngụ 120 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận), Nguyễn Thị Sơn Vy (21 tuổi, ngụ 377/2/14 Pham Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh) và Đỗ Thị Tuyết Nhung (33 tuổi, ngụ 436/59/64B CMT8, phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Sáng 11/10, trao đổi với PV Báo CAND, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết, Công an phường Phú Cường đã bàn giao 3 "nữ quái" trên cho Công an thị xã Thủ Dầu Một để mở rộng điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

"Hiệp sĩ" Thanh Hải nhận định, nhiều khả năng đây không phải là phi vụ đầu của 3 "nữ quái" và lưu ý, thời gian gần đây, đối tượng cướp giật, chuyên trộm cắp xe gắn máy, xe đạp điện từ nơi khác đổ về thị xã Thủ Dầu Một thực hiện hành vi tội phạm diễn biến phức tạp. Do vậy mọi người cần đề cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng khả nghi hãy báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, để cơ quan chức năng chủ động biện pháp phòng ngừa